Chỉ là ngụy biện khi phô bày nghệ thuật thô thiển
Tôi rất đồng tình với bài viết của NSUT Trần Minh Ngọc. Nghệ thuật chân chính và có chất người là phải nói lên được những khát vọng, những ưu tư, trăn trở của thời đại, hướng dẫn thị hiếu thẩm mỹ của quần chúng, nâng cao trình độ văn học nghệ thuật thời đại ngày càng tươi đẹp hơn.
Tất cả chỉ là ngụy biện khi phô bày nghệ thuật thô thiển, gần gũi với tính cách, bản năng động vật, là chìu theo thị hiếu thấp hèn để chạy theo lợi nhuận. Định luật bù trừ đã chứng minh sự việc gì cũng có ưu, có khuyết, không phải những gì của phương tây đều đúng đều hay. Một khuynh hương văn hóa có tính người không cần phải phô bày tính cách động vật.
hongtran521@yahoo.com