Chưa sòng phẳng với dân

Chúng tôi vừa nhận được phản ánh của công dân Nguyễn Quang Điển, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Trước đây, ông Nguyễn Quang Điển ký hợp đồng thuê căn hộ 595/007 chung cư Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10 – TPHCM. Theo chủ trương chung của TPHCM, cuối năm 2006, UBND quận 10 chấp thuận bán căn hộ này cho ông Nguyễn Quang Điển theo Quyết định số 2309/QĐUB-QLĐT, ký ngày 21-12-2006.

 
Ngày 23-5-2007, ông Nguyễn Quang Điển đã nộp đủ số tiền mua nhà, với số tiền là 30.586.100 đồng (ba mươi triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn một trăm đồng).
 
Nhưng sau đó, UBND TPHCM giải quyết cho ông Nguyễn Quang Điển ký hợp đồng thuê căn nhà số 31 Mai Xuân Thưởng, quận 6 và thu hồi căn hộ số 595/007 chung cư Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, theo Công văn số 9351/UBND-ĐTMT, do UBND TPHCM ký ngày 31-12-2007.
 
Thực hiện các quyết định trên, ông Nguyễn Quang Điển đã bàn giao căn hộ 595/007 chung cư Cách Mạng Tháng Tám cho Công ty Kinh doanh Nhà TP và ký với công ty này hợp đồng thuê căn nhà số 31 Mai Xuân Thưởng.
 
Theo lẽ sau đó, ông Điển phải được nhận lại 30.586.100 đồng đã nộp mua căn hộ 595/007 chung cư Cách Mạng Tháng Tám vào ngày 23-5-2007. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Điển đã nhiều lần đến Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà quận 10 - nơi trước đây ông nộp tiền, các bộ phận ở đây cứ đùn đẩy qua lại, đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa giải quyết.
 
Việc làm của một số bộ phận thuộc Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà quận 10 đối với một cán bộ trí thức nghỉ hưu như PGS-TS Nguyễn Quang Điển trong thời gian qua là chưa sòng phẳng với dân.