Cùng Báo Người Lao Động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Người Lao Động nhân Tháng Thanh niên (3-2018) với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... đã nhiệt tình đồng hành với báo trong những chuyến về nguồn thực hiện công tác xã hội - từ thiện mấy tuần qua.

Thay mặt các đơn vị đồng hành và mạnh thường quân, tại địa bàn miền Trung, Báo Người Lao Động đã trực tiếp trao tặng học bổng cho 50 em học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng; trao 60 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng (tiền mặt) cho 60 hộ phụ nữ đơn thân, chịu nhiều tổn thất sau các đợt thiên tai hồi quý III/2017; trợ giúp kinh phí đóng giếng máy cho điểm trường mẫu giáo ở xã miền núi để cô - trò có nước sạch sinh hoạt, công trình có tổng đầu tư hơn 22 triệu đồng; trao tặng 4 smart tivi để nhà trường làm thiết bị giảng dạy và học tập trực quan, mỗi chiếc có giá bán hơn 8 triệu đồng...

Cùng Báo Người Lao Động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Học sinh nghèo, học giỏi của 3 trường THPT tại huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) nhận học bổng hôm 24-3 - Ảnh: Trần Thường

Cùng Báo Người Lao Động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.
Cùng Báo Người Lao Động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện Trường Mầm non Duy Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam; ảnh trên) và Phòng Giáo dục - Đào tạo Duy Xuyên nhận smart tivi cùng khoản tiền hỗ trợ làm công trình nước sạch - Ảnh: A.Q

Thông qua Báo Người Lao Động, các cá nhân và cơ sở giáo dục được nhận hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị, nhà hảo tâm tại: Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, các ngân hàng: HDBank, VPBank, SacombankĐiện máy Thiên Hòa - đã chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.