Đã bị quỵt lương còn bị đánh

Đó là trường hợp của ông Lương Văn Hùng, sinh năm 1960, ngụ tỉnh Đồng Tháp, bị bảo vệ của Công ty TNHH Gia Thùy (TPHCM) đánh gây thương tích khi đến đòi tiền lương

Vừa qua, ông Lương Văn Hùng, sinh năm 1960, ngụ ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, gửi đơn khiếu nại đến Báo Người Lao Động phản ánh về việc ông bị bảo vệ Công ty TNHH Gia Thùy, có văn phòng đặt tại 137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh - TPHCM đánh, gây chấn thương phần mềm ngực, dập phổi.

Đội trưởng ôm tiền bỏ trốn

Cuối tháng 3-2011, qua một người quen tên là Nguyễn Văn Tính (người cùng quê) giới thiệu ông Hùng và con là Lương Văn Dũng, sinh năm 1984, lên Bình Dương làm thợ hồ cho một công trình xây dựng nhà xưởng. Công trình này ông Tính nhận lại từ một đơn vị thi công là Công ty TNHH Gia Thùy, công trình xây dựng được thực hiện ở phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
img
Ông Lương Văn Hùng (giữa) trình bày bức xúc với phóng viên Báo Người Lao Động. Ảnh: BẢO NGHI
Theo thỏa thuận, ông Hùng có trách nhiệm quản lý công nhân của ông Tính với mức lương là 4,5 triệu đồng/tháng và tiền lương được trả vào ngày 22 hằng tháng. Thế nhưng đến ngày 22-4, ông Hùng và công nhân trong đội thi công của ông Tính không được nhận lương và ông Tính đã bỏ trốn.
Sau đó, ông Hùng và công nhân phản ánh với lãnh đạo Công ty TNNH Gia Thùy. Ông Nguyễn Văn Tới, giám đốc điều hành của công ty, cho biết công việc đang làm dở dang. Nếu công nhân làm hết phần việc còn lại, công ty sẽ trực tiếp trả công cho phần việc này. Đến ngày 28-4, công nhân đã làm xong phần việc theo yêu cầu của ông Tới nhưng vẫn không được công ty trả lương và hẹn qua lễ 30-4, 1-5 sẽ trả.
Ngày 3-5, công nhân đến công trường để nhận lương nhưng người đại diện công ty trả lời là mấy ngày nữa mới có lương. Bức xúc trước việc trả lời bất nhất của vị đại diện công ty nên công nhân phản ứng, bảo vệ Công ty TNHH Gia Thùy đến can thiệp. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau.
Ông Hùng nói: “Bảo vệ của Công ty TNHH Gia Thùy dùng dao rượt và đâm trúng vai phải con tôi gây thương tích. thấy vậy, tôi vào can ngăn thì bị 3 bảo vệ đánh ngã xuống đất, tôi cố chạy về lán trại nhưng đã bị bảo vệ đuổi kịp và đánh ngất xỉu”.

Sau khi bị đánh, ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Hùng bị chấn thương phần mềm ngực, dập phổi.

Trả lương cho đội trưởng

Ông Nguyễn Văn Tới cho biết: Công ty đang thi công xây dựng nhà xưởng cho một đơn vị ở Bình Dương thì ông Tính đến xin nhận làm. Theo thỏa thuận, ông Tính sẽ đưa công nhân đến làm các công việc san lấp mặt bằng, đóng cốp pha, đổ bê tông… và được trả tiền trên khối lượng công việc đã thực hiện.
Công ty thanh toán tiền trực tiếp cho ông Tính, còn việc khi nhận được tiền, ông Tính có trả cho công nhân không thì không biết. Đến nay, ông Tính đã được công ty thanh toán gần 200 triệu đồng.
Ông Tới cho biết: “Ngày 25-4, công nhân báo là ông Tính không có mặt trên công trường. Do khối lượng công việc còn dang dở nên tôi yêu cầu công nhân hoàn thành rồi sau đó công ty thanh toán lương. Ngày 3-5, công nhân đến yêu cầu trả tiền nhưng theo quy trình thì kỹ sư sẽ tính khối lượng công việc đã hoàn thành, sau đó chuyển về công ty để kiểm tra một lần nữa rồi mới phát tiền cho công nhân.
Tôi có nói là 4 ngày nữa công ty sẽ giải quyết tiền lương cho tất cả công nhân. Không đồng ý, công nhân xô xát với tôi. Bảo vệ công ty đến can ngăn và hai bên xảy ra ẩu đả. Vụ việc sau đó đã được Công an phường Bình Thắng thụ lý, muốn hỏi gì thêm, nhà báo cứ đến công an tìm hiểu”.

Ông Tới cũng thông tin: Sau khi xảy ra ẩu đả, chúng tôi cũng đã thanh toán khoản tiền công mà công nhân đã làm sau khi ông Tính bỏ trốn. Còn trước đó, ông Tính có trả tiền cho công nhân hay không thì tôi không biết. Việc có người bị thương tích do ẩu đả, Công an phường Bình Thắng đang thụ lý vụ việc, khi nào có kết luận của công an, chúng tôi sẽ giải quyết.

Bảo vệ thiếu chuyên nghiệp

Trung tá Hoàng Châu Hoan, Trưởng Công an phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An - Bình Dương, xác nhận: Công an phường Bình Thắng đang thụ lý vụ ẩu đả xảy ra vào ngày 3-5 tại công trình xây dựng nhà xưởng do Công ty TNHH Gia Thùy thi công.
Qua lời khai của những người tham gia vụ việc và những chứng cứ thu thập được, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chúng tôi sẽ chuyển vụ việc lên cơ quan cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính. Việc bồi thường sẽ do các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được sẽ chuyển tòa án giải quyết.

Chúng tôi cho rằng vụ việc xảy ra là do bảo vệ của Công ty TNHH Gia Thùy xử lý thiếu chuyên nghiệp, không báo ngay với lực lượng công an, nóng nảy nên mới xảy ra việc đáng tiếc vừa qua.