Danh hiệu phong tặng phải thực chất!
Tôi có đọc bài viết “Nghệ sĩ không thiết tha” với các danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 23-8. Tôi rất đồng tình và ủng hộ quan điểm của quý báo
Thông tư 06/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT sắp có hiệu lực thi hành là không sát thực tế, không đi vào đời sống. Việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND không nên quy định nghệ sĩ phải tự làm đơn đề nghị được xét tặng, phải kê khai thành tích, phải có xác nhận của chính quyền địa phương phường, xã nơi cư trú...
Là người làm việc trong lĩnh vực xét thi đua khen thưởng hằng năm ở cơ sở, tôi thấy việc đề nghị xét tặng các danh hiệu này nên do các cơ quan chủ quản hoặc các cơ quan có thẩm quyền như Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các hội chuyên ngành đề nghị xét tặng cho những nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Bởi lẽ tài năng, sự cống hiến, sống có trách nhiệm của nghệ sĩ đã được đông đảo khán giả yêu mến, thừa nhận, trong đó dĩ nhiên là cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét tặng đều biết. Cách đây vài năm, NSƯT Lệ Thủy cũng đã bức xúc vì việc xét tặng danh hiệu này. Chị cũng đã nói từ nay về sau sẽ không bao giờ làm đơn đề nghị xét tặng nữa vì lẽ không ai tự “kê khai” thành tích khen mình.
Ngoài ra, với quy định để xét tặng NSƯT hay NSND ngoài thời gian là điều kiện bắt buộc thì người đề nghị xét tặng phải có huy chương vàng, huy chương bạc quốc gia, quốc tế.
Quy định này một lần nữa lại càng cho thấy sự bất cập và không phù hợp thực tế, bởi lẽ trong thực tế có rất nhiều nghệ sĩ thành danh nhưng không biết lấy đâu ra huy chương vàng, bạc. Nếu cứ làm theo cách này thì các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay mãi mãi không được phong tặng các danh hiệu này vì không có huy chương vàng, bạc cấp quốc gia, quốc tế. Trong khi đó, họ có các giải thưởng do công chúng yêu mến bình chọn: Làn sóng xanh, giải Mai Vàng, giải Cống hiến...
Như vậy, với những quy định như trên chắc chắn các nghệ sĩ hoạt động độc lập này rất khó để trở thành những NSƯT, NSND mặc dù sự cống hiến, tài năng của họ đã được xã hội ghi nhận! Trong khi đó, nhiều NSƯT hay NSND của chúng ta lại ít người được công chúng biết đến.