Đầu tư chứng khoán phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh

Đọc bài “Ai cứu được thị trường chứng khoán?” tôi xin có ý kiến như sau: Đầu tư chứng khoán cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh, điều này đặc biệt có ý nghĩa với các nhà đầu tư cá nhân.

Thị trường đang đi xuống như hiện nay nếu các nhà đầu tư trong nước quyết định không tham gia bán hay chào bán với mức giá theo ý mình thì sẽ rất khó có cơ hội cho những tay chơi chuyên nghiệp khuấy đảo thị trường.

Bên cạnh đó chúng ta cũng phải có lập trường và quyết định riêng của mình chứ không nên nghe theo bình luận của các chuyên gia trừ khi các chuyên gia có...bằng chứng là tôi đã mua xong số lượng cổ phiếu nào đó rồi vì đây là thời điểm tốt nhất và cũng chứng minh tiếp là tôi sẽ bán khi nào.

Còn không chỉ là lý thuyết suông mà bất cứ nhà đầu tư nào nói cũng được. Chúc các nhà đầu tư thành công.