Đề nghị Thủ Tướng phải xử lý nghiêm chuyện này

Sau một loạt bài viết phản ánh việc NXB Giáo dục đang chuẩn bị in 3 cuốn sách đính chính SGK, Báo NLĐO nhận được rất nhiều phản hồi bạn đọc. Đa số đều bức xúc trước việc làm vô trách nhiệm này và kiến nghị nên xử lý nghiêm những ai đã làm sai.

Cần phải quy trách nhiệm rõ ràng

Người ta thường lấy sách giáo khoa để chỉ những gì chuẩn mực, chính xác. SGK là một sự hoàn thiện về nội dung để tất cả học sinh học tập: “đúng như SGK”, “chính xác như SGK” “hoàn thiện như SGK”, “mẫu mực như SGK”…Thậm chí trong bóng đá người ta còn bình luận “ một bàn thắng đẹp như SGK”…

Nhưng sau 8 năm thay sách từ lớp 1-12, Bộ GD-ĐT và NXB Giáo dục cho in thêm 3 quyển sách đính chính kèm theo. Đây là một lỗi sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề làm SGK. Trong nhiều năm qua toàn xã hội đã quá mệt mỏi về nhiều vấn đề của SGK, nhưng cũng không thể hình dung nổi SGK sai nhiều đến thế.

Học sinh bây giờ vừa học vừa xem đính chính và vừa sửa, khốn khổ cho các em học sinh vì lỡ mua phải thứ hàng độc quyền, hàng sai quy cách, hàng dỏm. Thứ hàng này đẻ ra từ các dự án viết SGK tiêu tốn số tiền khổng lồ của nhân dân. Cần phải quy trách nhiệm rõ ràng. Nếu những người làm giáo dục còn lòng tự trọng nên từ chức, hoặc bị cách chức. Tôi đề nghị Thủ Tướng Chính Phủ phải xử lý nghiêm chuyện này.

Minh Thắng (TP.HCM)

 

Xin gởi ý kiến này đến ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Thầy Bộ trưởng cho tôi hỏi:- Một bộ sách giáo khoa viêt tốn hết bao nhiêu tỷ bạc?- Nếu sai xót, tại sao không bắt buộc người viết phải hoàn trả lại tiền, mà Bộ GD lại mở trang Web thu thập ý kiến đóng góp của các giáo viên?.- Nếu ý kiến của một giáo viên nào đó được bộ sử dụng, bộ có trả tiền cho người đó không?- Trong một nền kinh tế thị trường, tạo ra một sản phẩm không hoàn chỉnh mà vẫn tung ra thị trường, trách nhiệm của cơ quan quản lý là như thế nào? Xin cảm ơn.

Võ Việt Sơn (Bạc Liêu)

Tôi thấy sao lạ quá, chúng ta đang "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" vậy mà NXB Giáo Dục sản xuất sản phẩm kém chất lượng là SGK lại không bị tội gì hết. Sao vậy? Một DN nào đưa ra thị trường sản phẩm kém chất lượng nếu bị phát hiện sẽ phải hủy số sản phẩm đó đi, còn phải bị phạt. Nặng hơn còn có thể bị tù. Vậy mà NXB Giáo Dục chẳng làm theo luật lại còn buộc người tiêu dùng mua kèm sản phẩm kém chất lượng bằng một sản phẩm "đính chính". Sao không ai "sờ gáy" họ để họ cứ thao túng, lộng hành thế này?

Phan Thanh (quận 4)

Nên buộc in toàn bộ lại sách

Qua bài báo tôi xin nêu ra một vài ý kiến để Bộ GD - ĐT xem xét:- Đất nước ta có văn minh, ý thức chấp hành luật, phát triển đến đâu, làm được những gì là phụ thuộc hoàn toàn vào nền giáo dục.- Sách giáo khoa phải do những nhà giáo, giáo sư ưu tú, đã giảng dạy lâu năm, giỏi mới đúc kết kinh nghiệm, phương pháp dạy thực tiễn, mới có khả năng truyền đạt cho học sinh.- Ở từng giai đoạn, học sinh ta học cái gì là cần thiết, cái gì không cần thiết.- In sách bị lỗi là do lỗi của nhà xuất bản thì ta nên phạt NXB thật nặng, buộc in toàn bộ lại sách bị lỗi và phát lại miễn phí cho học sinh.

Nguyễn Phước Tân (364 Cộng Hoà, P 13 Tân Bình TP.HCM)