Hạn chế đốt vàng mã

Người dân chúng tôi rất hoan nghênh khi biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2010/NĐ-CP, quy định từ ngày 1-9, đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử-văn hóa, nơi công cộng khác sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người tuyên truyền mê tín dị đoan sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng...

Việc đốt vàng mã quá nhiều cũng không được mọi người đồng tình vì gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cao, do vậy cần tuyên truyền vận động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hạn chế đốt vàng mã nơi dân cư đông đúc.
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp nên phối hợp các vị sư trụ trì chùa vận động người dân dành tiền đốt vàng mã để làm từ thiện như sư trụ trì chùa Liên Hoa (quận 11- TPHCM) đã làm, nhất là giúp đỡ những người nghèo khó cô đơn không nơi nương tựa. Được như vậy vừa không lãng phí vừa thiết thực giúp đỡ cho những người khó khăn, cơ nhỡ.