Hành dân là động thái của quan liêu
Đọc bài viết này trên Báo Người Lao Động ra ngày 4-6, tôi cho rằng bản chất của hành dân chính là động thái của quan liêu.
Quan liêu bước đầu chỉ là “bệnh bàn giấy”, lâu ngày không chữa trị mà trở thành nặng. Động thái này chỉ xuất hiện khi bộ máy Nhà nước có một bộ phận công chức không còn đúng nghĩa là “đầy tớ của dân”, vì lợi ích của dân, của nước, ngày càng xa rời thực tế, không hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, không biết sự việc liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn giải quyết của mình.Ban đầu chỉ là những người thiếu trách nhiệm, càng về sau, vì không bị xử lý nên trở thành vô trách nhiệm, vô cảm. Chuyện nước sôi lửa bỏng của đời sống cộng đồng, của sinh mệnh người dân, nhưng giải quyết qua loa, đại khái, không cần nắm bắt tình hình thực hư, không lường hậu quả hoặc buông thả cho xong chuyện hoặc đùn đẩy sang người khác. Cơ chế tổ chức lỏng lẻo và quản lý quan liêu đã cho họ “sống lâu lên lão làng”, lên chức lên lương. Chức càng to, quyền càng lớn. Biểu hiện đặc trưng của quan liêu là tham nhũng. Đúng như Bác Hồ đã dạy: “Quan liêu là người cán bộ phụ trách nhưng xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Đối với công việc thì không điều tra kỹ lưỡng. Chỉ đạo thì đại khái, chung chung. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, tác phong không dân chủ. Sợ phê bình và tự phê bình. Không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách. Vì vậy, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí”.
Giải quyết vấn đề, theo tôi là có 6 việc cần làm:
Thực thi dân chủ tối đa và tối thượng. Bám chặt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực thi “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Không bổ nhiệm theo kiểu lãnh đạo “phát hiện” nhân tài hoặc cơ quan tổ chức “bồi dưỡng”, tự mình chọn người kế tục mình. Vì phương thức này dễ nảy sinh tình trạng tiêu cực như chọn người ăn cánh, mua quan bán chức.
Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Phát hiện phạm pháp thì phải điều tra, kết luận chính xác, xử lý công minh.
Nói đúng, làm đúng, nói đi đôi với làm. Văn bản nghị quyết, chỉ thị, quy định phải chính xác, hợp lệ, hợp lòng dân.
Cải cách hành chính triệt để, tạo môi trường cho người dân tới công sở được vui vẻ, thoải mái.
Mở rộng cánh cửa cho những công dân muốn cống hiến sức lực và trí tuệ, tài năng của mình cho công cuộc xây dựng đất nước, ứng cử vào những chức vụ công quyền tương xứng.