Hút thuốc lá nơi công sở vẫn còn phổ biến

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó nhấn mạnh việc nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng, coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.

Thực hiện chỉ thị đó, hầu như đa số các cơ quan, đơn vị hiện nay đã đưa vào quy chế, nội quy nghiêm cấm cán bộ hút thuốc trong phòng làm việc. Song nhìn chung, việc hút thuốc lá nơi công cộng nói chung và nơi công sở nói riêng hiện nay vẫn còn diễn ra một cách phổ biến. Có không ít cán bộ, công chức, viên chức vẫn vô tư hút thuốc lá trong khi làm việc, hội họp,...


Những người phải gánh chịu hậu quả của việc hút thuốc trong công sở không ai khác hơn là cánh phụ nữ. Một số chị em vì nể nang nên không muốn góp ý. Cũng có không ít chị phản đối rất quyết liệt, nhắc nhở hoài nhưng không có chuyển biến gì, đưa ra phê bình trong các cuộc họp, xong rồi mọi chuyện cũng lại như cũ. Đó là chưa kể khi các đồng nghiệp nam hút thuốc thì các chị em phải rời phòng làm việc ra ngoài để tránh khói thuốc dẫn đến lãng phí thời gian nơi công sở.


Thiết nghĩ, mối nguy hiểm từ khói thuốc lá gây ra đối với mọi người đã quá rõ ràng, ai cũng biết. Vì vậy để việc nghiêm cấm hút thuốc nơi công sở đạt được kết quả tốt thì cần phải đưa việc này trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xét nâng lương, khen thưởng, xếp loại thi đua của từng cá nhân, đơn vị. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử phạt đối với từng cá nhân vi phạm quy định đã được đưa ra. Có như vậy mới chấm dứt được việc hút thuốc lá nơi công cộng nói chung và hút thuốc lá nơi công sở nói riêng.