Khổ vì cốt nền đường

Người dân đi ngang đường Trường Chinh, đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu vượt An Sương (thuộc Q.12-TPHCM) không khỏi bức xúc trước tình cảnh: Nền đường thấp hơn nền nhà dân hai bên có nơi hơn 1 mét.

Nhiều hộ dân phải dùng những miếng gỗ dài hoặc xây bục bê tông có độ lài mới dắt được xe gắn máy từ nhà ra đường. Thế nhưng, do độ dốc quá cao nên rất nhiều trường hợp bị té ngã. Nguyên nhân là do chủ đầu tư và Phòng Quản lý đô thị quận 12 đã không “hợp tác” với nhau trong việc xác định cốt nền đường, nên khi cấp phép cho người dân sửa chữa, xây lại nhà (hầu hết là nhà mới) đã không có khuyến cáo về việc cốt nền đường sẽ bị hạ thấp nhiều so với trước. Dân cứ đinh ninh xây dựng nhà theo cốt nền cũ mới sinh ra chuyện dở khóc dở cười này.

Dự kiến, đường Trường Chinh sẽ thông xe vào ngày 22-8. Vấn đề nêu trên sẽ không thể một sớm một chiều khắc phục được, và nếu có khắc phục thì hẳn người dân sẽ phải tốn kém rất nhiều.