Khổ vì thời tiết bất thường
Khoảng một tuần nay, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ đột ngột trở lạnh kèm theo mưa phùn và gió bấc thổi mạnh làm xáo trộn cuộc sống của người dân
Đến chiều 12-1, ngày thứ 3 liên tiếp tuyến giao thông đường thủy duy nhất giữa huyện đảo Phú Quý với TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vẫn bị gián đoạn do sóng to, gió lớn thổi mạnh trên biển. “Nếu thời tiết tiếp tục xấu, chúng tôi sẽ nhờ Quân khu 7 chi viện tàu lớn để đưa hàng hóa về phục vụ Tết cho người dân” - ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, cho biết.
Chật vật đảo xa
Hiện tất cả các tàu chở hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết từ đất liền ra đảo Phú Quý vẫn phải neo đậu tại cảng Phan Thiết. Trong khi đó, việc vào đất liền mua sắm Tết của người dân đảo xa này hiện rất khó khăn vì các chuyến tàu không được phép xuất bến.

Tàu hàng ở đảo Phú Quý không xuất bến được, làm giao thương gián đoạn. Ảnh: BÍCH CHÂU
Bà Đỗ Thị Linh, chủ đại lý tạp hóa ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, cho biết mấy ngày qua, rất đông người đến hỏi mua hàng Tết nhưng bà không có để bán. “Thời tiết cứ thế này thì không biết mua bán ra sao nữa” - bà Linh rầu rĩ.
Do khan hiếm hàng nên giá các loại bánh, kẹo, mứt… Tết tại đảo Phú Quý hiện đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Nhiều chủ cửa hàng bách hóa ở huyện này đứng ngồi không yên vì lượng hàng hóa bán Tết đang… “nằm hầm” ở đất liền, chưa biết ngày nào về đến đảo.
Ngư dân đánh bắt thủy sản cũng gặp khó khăn không ít. Hàng trăm tàu cá của ngư dân các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải thuộc huyện đảo Phú Quý đang phải nằm bờ vì gió giật trên cấp 8 và sóng dữ dội. “Nghề chính của gia đình tôi là đánh bắt thủy sản nhưng thời tiết thế này đành phải neo tàu, trong khi Tết nhất đã cận kề” - anh Tạ Minh Tạnh, ngụ xã Tam Thanh, than thở.
Người già, trẻ em đổ bệnh
Thời tiết bất thường đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Theo bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, số ca bệnh là trẻ em và người già trong những ngày qua tăng cao hơn ngày thường. Phần lớn bệnh nhân nhập viện đều có các triệu chứng liên quan đến hô hấp và tim mạch do thời tiết. “Người lớn tuổi bị tai biến mạch máu não tăng đột biến, có ngày khoa cấp cứu tiếp nhận 4 - 5 ca” - bác sĩ Vinh cho biết.
Theo thống kê của ngành y tế các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, số trẻ em và người già bị cảm cúm, viêm phế quản, viêm xoang cũng tăng khá cao trong khoảng 10 ngày nay. Bình quân, mỗi ngày, bệnh viện đa khoa trung tâm của các địa phương này tiếp nhận vài chục ca bệnh liên quan đến hô hấp và tai mũi họng.
Trời lạnh đột ngột cũng gây thiệt hại không ít đến sản xuất nông nghiệp. Hơn 70.000 ha lúa đông xuân đang thời kỳ đẻ nhánh ở Phú Yên và Bình Định có nguy cơ giảm năng suất. “Chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn các HTX và bà con nông dân tăng cường bón phân, lấy nước vào ruộng để giữ ấm cho cây lúa, giảm thiệt hại phần nào hay phần đó” - ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, nói. Ông Hổ cho rằng thời tiết giá lạnh sẽ làm đàn gia súc dễ mắc bệnh, nhất là ở các huyện miền núi, nơi có tập quán chăn thả.
Theo ông Trần Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh - Phú Yên, dù huyện đã khuyến cáo bà con che chắn chuồng trại, nuôi nhốt trâu bò và dự trữ thức ăn, cần thiết phải đốt lửa ban đêm để sưởi ấm cho gia súc nhưng do tập quán chăn thả, người dân không thực hiện. “Nếu đợt rét này còn kéo dài khoảng một tuần nữa, nhiều khả năng trâu, bò sẽ chết hàng loạt như năm 2007” - ông Định lo ngại.
Tàu cá nằm bờ
Theo lãnh đạo ngành thủy sản của hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, hơn 80% tàu cá của địa phương đang phải nằm bờ vì thời tiết bất ổn.
“Dịp Tết là cơ hội để bà con ngư dân kiếm lãi vì giá các loại thủy sản luôn cao hơn ngày thường 2-3 lần nhưng tình hình này thì thua rồi” - ông Võ Khắc Én, Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, lo lắng.