Không dung túng những kẻ coi thường pháp luật.

Dạo này trên các báo, tin dân phòng, dân quân tự vệ đánh người gây thương tích, bắt người vô cớ không phải ít. Có nguyên nhân sâu xa: coi thường pháp luật. Những ai, vì lý do nào đó, bị họ coi là kẻ gây rối, du đãng, tình nghi tội phạm...sẽ bị đánh hội đồng, đấm, đá vào các chỗ hiểm, để lại thương tật.

Biết là những đối tượng côn đồ, trộm cắp, quậy phá, nếu dày công bắt được giao công an, 3 hôm sau chúng lại được thả, lại ngựa quen đường cũ, lại phải tuần tra, canh phòng…nhưng không vì thế mà đứng trên pháp luật, đánh kẻ càn quấy đã sai, đánh cả ngươi vô tội càng đáng phải xử lý.

nphuongson@yahoo.com