Không nên tăng giá sách giáo khoa

Có những cuốn sách in từ năm ngoái theo giá cũ nhưng NXB Giáo dục dán giá mới cao hơn l Mua sách giáo khoa lúc này là tiếp tay cho NXB Giáo dục tăng giá

Trên bảo dưới không nghe

Những ngày qua, trước sự phản ứng của dư luận về việc tăng giá sách giáo khoa (SGK), qua thông tin trên báo chí, chúng tôi được biết Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo cụ thể để Chính phủ có chỉ đạo có tăng giá SGK hay không. Tóm lại, đến giờ này Chính phủ chưa đồng ý việc tăng giá SGK. Tuy vậy, SGK đã tăng giá.

Sáng 9-5, tôi đi mua 2 bộ SGK lớp 6 và lớp 8 cho con đi học. Đến các nhà sách đều thấy bán theo giá mới. Bộ sách lớp 6 giá 83.500 đồng, lớp 8 giá 105.500 đồng (tăng 10% so giá sách năm ngoái). Cả ba mẹ con đến nhà sách thuộc Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM, họ cũng bán theo giá mới. Hỏi người bán hàng thì được giải thích đây là giá chính thức của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXB GD). Ba mẹ con tôi quay về, chưa mua vội. Sách đâu có thiếu, chúng tôi đợi giá cả thống nhất theo quy định của Chính phủ. Mua sách lúc này là tiếp tay cho NXB GD tăng giá. Có những cuốn sách in từ năm ngoái theo giá cũ, nhưng NXB GD đã dán giá mới để bán cao hơn. Loại sách cũ không hề bị tác động bởi giá giấy tăng. Như vậy, họ chỉ biết đến lợi nhuận, bất chấp tất cả.

Điều tôi băn khoăn là SGK liên quan đến hàng triệu học sinh, nhưng NXB GD đã vội vã tăng giá khi chưa có ý kiến của Chính phủ là việc làm cần phải xem xét một cách nghiêm túc.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (TPHCM)

Sao không tham khảo ý dân ?

Tăng giá SGK là không nên. Lâu nay, Đảng và Nhà nước vẫn ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục. Chúng ta đã làm tốt chính sách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong đó nhân tố hàng đầu vẫn là sự hỗ trợ tích cực về mặt thiết bị, vật tư của các ban ngành giáo dục. Mặc dù hiện nay, đất nước ta đã có nhiều thành tựu, song nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng nông thôn, nơi có tỉ lệ học sinh bỏ học cao. Tôi là một người dân tỉnh lẻ, đa số học sinh ở quê tôi đều học sách cũ, việc mua một - hai cuốn SGK là điều khó khăn. Mấy năm trước, Bộ GD-ĐT cải cách toàn bộ chương trình SGK khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn vì lo chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mua sách cho con, bản thân gia đình tôi cũng thế. Nay lại rục rịch tăng giá sách xem ra con em người nghèo chúng tôi khó có khả năng tiếp tục đến lớp. Vì vậy trước khi tăng giá sách, Bộ GD- ĐT nên tham khảo ý kiến người dân, lường trước những hậu quả: học sinh bỏ học, nảy sinh tệ nạn xã hội..., đồng thời có những chính sách khuyến học, có thế con em chúng ta mới có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn.

Tô Trần Trung Trực (Gia Lai)

Sẽ thêm nhiều học sinh bỏ học

Qua thanh tra năm 2007, NXB GD còn thể hiện nhiều bất hợp lý trong quy trình sản xuất SGK nên giá sách vẫn cao. Do đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD-ĐT xem xét để hạ giá sách. Nếu như những bất hợp lý được khắc phục thì không hẳn phải tăng giá sách mà NXB GD vẫn có thể giải quyết được việc giá giấy tăng. SGK liên quan đến chương trình giáo dục, đào tạo của Nhà nước, liên quan đến hàng triệu học sinh, tôi đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ việc tăng giá sách, đừng vì lợi ích cục bộ của NXB GD.

Cho con em đi học là mở cửa tri thức, là đào tạo thế hệ tương lai để xây dựng đất nước, ai cũng biết điều đó. Các em ở vùng nông thôn đi học, có nghề nghiệp ổn định là cơ hội để thoát nghèo. Nhưng ở nông thôn, thu nhập của người dân từ nông nghiệp rất thấp. Ở vùng sâu, vùng xa lại càng khó khăn hơn. Việc tăng giá SGK sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của học sinh nông thôn. Cũng chính những nơi này, đã có khá nhiều học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Để thực hiện mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tôi đề nghị Chính phủ không tăng giá SGK để không cản trở việc học tập ở những vùng khó khăn. Mặt khác, cần đầu tư hơn nữa cho giáo dục, đào tạo ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, để giảm bớt tình trạng học sinh bỏ học do khó khăn về kinh tế.

LÊ THÚY VÂN (An Giang)