Không thể xem thường!

Đọc bài “Xung quanh chuyện nhà ga sân bay Nội Bài – Hà Nội bị dột: Dùng vật liệu rẻ tiền, không đúng chuẩn” trên Báo NLĐ số ra ngày 10-9, chúng tôi thật sự bức xúc. Nội Bài là một sân ga quốc tế, mỗi ngày đón tiếp hàng trăm ngàn hành khách trong và ngoài nước

Vậy mà ban quản lý lại để cho tình trạng mái vòm hư hỏng và dột nước xảy ra. Bạn bè quốc tế khi nhìn thấy cảnh các nhân viên lao công phải mang xô chậu hứng và lấy giẻ lau khô từng vũng nước mưa sẽ nghĩ gì? Một sân ga tầm cỡ quốc tế, một điểm đến của biết bao du khách nước ngoài mà lại để xảy ra việc đó, thật không thể xem thường!

Tiết kiệm thì có rất nhiều cách, nhưng không phải việc tiết kiệm nào cũng cần thiết và có ích. Có những thứ mà lẽ ra chúng ta hoàn toàn không nên tiết kiệm, như khâu vật liệu, thuê các chuyên gia cho công trình. Thà đầu tư một lần cho đáng còn hơn chỉ vì khoản tiết kiệm nhỏ - như chủ đầu tư đã trả lời trên báo- mà sau này phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Thế nên, đừng vì khoản tiết kiệm không đáng đó mà làm hỏng đi hình ảnh đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế.