“Ngâm” tiền hỗ trợ kinh phí mai táng
Trên 500 trường hợp các cụ thuộc diện bảo trợ xã hội tại tỉnh Vĩnh Long đã qua đời năm 2008 nhưng đến nay thân nhân của họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mai táng
Theo Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí mai táng đối với người từ 85 tuổi trở lên khi qua đời là 2 triệu đồng/người. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua rất chậm chạp.
![]() Mẹ ông Nguyễn Văn Út đã qua đời gần một năm nhưng gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ kinh phí mai táng |
Tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 500 trường hợp (từ 85 tuổi trở lên) thuộc diện bảo trợ xã hội đã qua đời vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ 2 triệu đồng kinh phí mai táng theo quy định. Đây là những người đã chết từ năm 2008 (chưa kể con số từ đầu năm 2009 và những năm về trước còn sót lại). Theo số liệu thống kê từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh, tại thị xã Vĩnh Long có khoảng 102 trường hợp, huyện Măng Thít 47 trường hợp, huyện Bình Tân 64 trường hợp, huyện Vũng Liêm 44 trường hợp... Trong số đó tập trung nhiều nhất phải kể đến huyện Long Hồ có trên 150 trường hợp ở 15 xã của huyện. Ông Nguyễn Tấn Khanh, Phó trưởng Phòng Thương binh-Xã hội huyện Long Hồ, cho chúng tôi biết: Từ đầu năm đến nay, phía huyện đã thống kê và hoàn tất hồ sơ đề nghị lên Sở LĐ-TB-XH tỉnh khoảng gần 150 trường hợp người cao tuổi đã qua đời để sớm giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho con cháu hoặc người thân của các cụ đã mất.
Ông Nguyễn Văn Út ngụ tại ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, bức xúc: “Mẹ tôi là Huỳnh Thị Vui qua đời năm 2008 (96 tuổi) nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ kinh phí mai táng”. Mặc dù gia đình ông Út đã nhiều lần lên gặp bộ phận thương binh - xã hội của xã để hỏi về trường hợp hỗ trợ kinh phí cho bà cụ nhưng nơi đây chỉ hứa rồi thôi. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Văn Thông, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: Hiện sở đang chỉ đạo phòng thương binh-xã hội các huyện, xã phải nhanh chóng rà soát, thống kê lại toàn bộ số trường hợp người cao tuổi đã qua đời (từ 85 tuổi trở lên), chậm nhất là tháng 6 tới đây phải hoàn thành báo cáo lên sở. Từ đó, Sở LĐ-TB-XH cùng với Sở Tài chính nắm chính xác từng trường hợp cụ thể để sớm giải quyết tiền hỗ trợ cho người thân của các cụ đã qua đời.
