Nhân rộng “nói không với phong bì”

Tình trạng sử dụng phong bì, phong bao đã trở thành một thói quen của nhiều người trong cuộc sống ở nước ta hiện nay. Việc sử dụng phong bì có nhiều mục đích khác nhau.

Phong bì có vẻ tích cực thì dùng trong dịp mừng tuổi, đám cưới, tân gia... Phong bì mang tính tiêu cực thì rất nhiều, ngoài các bệnh viện như Báo Người Lao Động đã phản ánh qua bài “Khó nói không với phong bì”, nó còn hiện diện khắp nơi như khi chạy chức, chạy dự án, làm thủ tục, giấy tờ, xin cho con học trường điểm, xin việc, để được khen thưởng...

Do đó, phong bì được không ít người xem như công cụ hữu hiệu để giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống. Cũng có lẽ vì vậy mà “văn hóa phong bì” dần dà hình thành. Có phong bì “bôi trơn” thì nhiều việc sẽ dễ dàng hơn; ngược lại, nếu thiếu phong bì thì không ít chuyện sẽ bị ách tắc, trở ngại. Thậm chí, ở một số địa phương, lĩnh vực, việc nhận phong bì, nhận tiền còn diễn ra công khai mà báo chí gần đây đã nhiều lần phản ánh.

Tình trạng tham nhũng đã và đang diễn ra nghiêm trọng nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. “Kết quả” tiêu cực do “văn hóa phong bì” mang lại cũng góp phần làm cho tham nhũng ngày càng thêm phổ biến. Vì vậy, để phòng chống tham nhũng hữu hiệu, thiết nghĩ một trong nhiều biện pháp là ngăn chặn, xóa bỏ thứ “văn hóa phong bì” tiêu cực ấy. Cho nên không chỉ ở các bệnh viện, phong trào “nói không với phong bì” cần được nhân rộng ở mọi cấp, mọi địa phương, lĩnh vực.