Phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Sáng 15-4, chị Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ anh Huỳnh Ngọc Thái, người bị côn đồ chém bị thương tại nơi làm việc (Báo Người Lao Động ngày 15-4 đã thông tin), cho biết đang chuẩn bị đưa anh Thái đi tái khám ở Bệnh viện Đồng Nai để theo dõi vết thương. Hiện tinh thần anh Thái vẫn còn bất an sau vụ việc trên.

Động viên, trấn an công nhân

Ông Nguyễn Tâm, Giám đốc Xí nghiệp Tam Phước, cho biết: Từ ngày 16 đến 20-4, xí nghiệp phải xuất 3 container hàng đi nước ngoài với tổng trị giá gần 100.000 USD. Tuy nhiên, do công nhân (CN) vẫn còn hoang mang nên tiến độ sản xuất bị ảnh hưởng. Để kịp giao hàng, xí nghiệp đã thỏa thuận với CN làm việc luôn ngày 15-4 (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương). Những ngày qua, xí nghiệp kết hợp cùng cơ quan chức năng địa phương động viên CN an tâm làm việc. Trong thời gian này, công an và bảo vệ Khu Công nghiệp Tam Phước (Long Thành, Đồng Nai) cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến đường của khu công nghiệp.

Chiều 14-4, công an Khu Công nghiệp Tam Phước đã đến lấy lời khai và ghi nhận những yêu cầu của anh Thái đối với những người đã gây thương tích cho anh. Tuy nhiên, gia đình anh Thái cho biết vẫn chưa thỏa thuận bất cứ điều gì với chủ cơ sở Huấn Phương (nơi cung cấp bữa ăn công nghiệp cho Xí nghiệp Tam Phước và cũng là nơi tổ chức xe đưa côn đồ đến tận xí nghiệp hành hung CN). Về phía Xí nghiệp Tam Phước đã có tường trình gởi Công an huyện Long Thành và Cơ quan An ninh Kinh tế- Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét, xử lý vụ việc.

img
Những lá đơn của công nhân lo sợ xin nghỉ việc

Đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Trao đổi với chúng tôi, một số CN Xí nghiệp Tam Phước bày tỏ bất bình: Hành vi côn đồ, xem nhẹ mạng người như thế mà không bị xử lý thì sắp tới bọn côn đồ này còn lộng hành đến đâu?

Theo luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM): Trước vụ việc nghiêm trọng trên, trách nhiệm của cơ quan chức năng là phải đưa người bị hại đi giám định thương tật chứ không chờ họ có yêu cầu hay không. Dù tỉ lệ thương tật có dưới 11% nhưng với hành vi mang hung khí gây thương tích và có tổ chức như trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan chức năng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhất là đối với kẻ tổ chức, cầm đầu.

Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: “Nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính thì thiếu sự răn đe với các đối tượng có hành vi xem thường pháp luật, dung túng cho cái ác lộng hành. Theo tôi, nếu Xí nghiệp Tam Phước có đơn tố cáo gởi Công an huyện Long Thành và Công an tỉnh Đồng Nai thì đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án”.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai:

Kiến nghị xử lý thích đáng

Ngay khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo LĐLĐ địa phương và CĐ các khu công nghiệp Đồng Nai tiếp cận, thăm hỏi CN bị nạn. Công việc cấp thiết bây giờ là trấn an tinh thần CN để ổn định sản xuất, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp. Hành vi xâm phạm an ninh trật tự nơi công cộng; xâm phạm sức khỏe, tính mạng công dân của bọn côn đồ phải bị xử lý thích đáng. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn, tính mạng cho người lao động; bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư.