Phải xử lý thật nghiêm những cán bộ xà xẻo đất công
Gần đây số vụ khiếu kiện về đất đai chiếm tỉ lệ rất cao. Trước tình hình đó, lẽ ra cơ sở phải gánh vai cùng Chính phủ để ổn định tình hình, nhưng ngược lại cán bộ một số nơi vừa qua đã gây thêm tình trạng rắc rối. Điển hình như vụ ở Hà Tây, vụ lòng hồ Trị An (Đồng Nai), vụ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Đồ Sơn (Hải Phòng), Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)...
Ở những nơi này, một số cán bộ đã xà xẻo, xâm chiếm, phù phép để chia chác, chiếm đất rất trắng trợn. Thậm chí có nơi ra cả nghị quyết thu hồi đất, mượn danh nghĩa là chia cho dân nghèo nhưng dân nghèo chỉ được chia cho có lệ, còn lại là rơi vào tay cán bộ. Khi dân phát hiện tố cáo thì dùng danh nghĩa tập thể để trù dập, khoác cho họ cái tội gây rối, bôi nhọ chính quyền. Việc làm của những cán bộ như thế đã ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của nhân dân. Rất may là Chính phủ đã can thiệp kịp thời.
Nhà nước ta đang ra sức củng cố đội ngũ cán bộ, do đó phải xử lý thật nghiêm số cán bộ thoái hóa biến chất này để đem lại niềm tin cho nhân dân.