Phê bình bác sĩ Trương Thị Ánh Mai
Báo NLĐ số ra ngày 2-4 đăng bài Một ca tử vong do dị ứng thuốc, phản ánh trường hợp ông Trần Say (SN 1934, ngụ quận 10 - TPHCM) chết do hội chứng Lyell vào ngày 22-3, tại Bệnh viện (BV) Nguyễn Trãi (TPHCM)
Ngay sau đó, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu niêm phong hồ sơ bệnh án của ông Say và chuyển toàn bộ lên sở. Bác sĩ (BS) Võ Văn Tiến, Phó Giám đốc BV Nguyễn Trãi, cho biết hội đồng khoa học đã có kết luận về ca tử vong này. Theo đó, ông Say chết do dị ứng thuốc, nhưng do phản ứng thuốc chậm nên triệu chứng trở nặng ngoài ý muốn của BS điều trị Trương Thị Ánh Mai, Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu của BV. Vào thời điểm đó, BS Mai cũng đã không loại trừ khả năng dị ứng thuốc nên đã quyết định hội chẩn với Khoa Nhiễm của BV cũng như BV Da Liễu TPHCM.
Tuy nhiên, theo BS Tiến, hội đồng khoa học đánh giá thái độ của BS Mai đối với bệnh nhân và thân nhân là thiếu hòa nhã, không tận tình..., gây bức xúc cho gia đình họ. Ban lãnh đạo BV Nguyễn Trãi đã quyết định phê bình BS Mai trước tập thể BV; đồng thời cắt toàn bộ các khoản khen thưởng trong tháng 5-2009.