Quá ngượng!

Tôi đồng ý với bài viết Phim Việt đang bị “hội chứng khỏa thân” của tác giả Nguyệt Nhi. Nhiều phim truyện Việt Nam và bây giờ ngay trên phim truyền hình có hàng triệu người xem vẫn có quá nhiều cảnh “nóng” xem thật quá ngượng!

Nếu để ý thì thấy rằng phim Hàn Quốc rất nổi tiếng và được nhiều người xem nhưng họ luôn cẩn trọng và ít có những pha "nóng". Còn phim phương Tây cũng phân biệt rất rõ đâu là phim nghệ thuật đàng hoàng, đâu là phim cấp ba, rẻ tiền…

Và xem những cảnh “nóng” trong các phim có giá trị nghệ thuật ai cũng thấy hay, thấy đẹp. Còn cảnh nóng ở một số phim của ta thấy phô làm sao, khó coi làm sao… Chẳng lẽ phim của ta vì cần nổi tiếng, cần được nhiều người xem nên phải “nóng” đến vậy?

mac ton kim (duc813@gmail.com)