Một bác sĩ thất đức hoặc sơ sẩy có thể làm chết bệnh nhân. Một sĩ quan dở, chỉ huy trận đánh thiếu khoa học, thiếu cẩn trọng, sâu sát có thể đưa đến hậu quả mất một đội quân...
Còn “sâu mọt” đục khoét các công trình xây dựng tầm cỡ nhà A2 (dãy nhà 12 tầng, khu nhà di dân Kim Giang - Hạ Đình, quận Thanh Xuân - Hà Nội), nếu không được phát hiện sớm như vừa qua, ắt sẽ dẫn đến việc ít năm sau có thể chết hàng ngàn người dân vô tội cư trú trong tòa nhà. 50% cốt thép của các cột nhồi bê tông bị rút ruột, chui vào túi tham ô của những kẻ chỉ thấy lợi mà quên đi sinh mạng biết bao người vô tội. Rõ ràng đây là một tội ác không thể dung tha, nguy hiểm hơn là sau vụ này là hàng triệu người sống trong các chung cư sẽ giật mình vì không biết liệu chung cư mình đang ở có bị “rỗng ruột” hay không? Từ đó mà gieo rắc tâm lý hồ nghi cho các dự án nhà chung cư, ảnh hưởng rất lớn đến một chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khắc phục tình trạng thiếu nhà ở cho dân. Vì điều này, thiết nghĩ các cơ quan pháp luật cần xử lý thật nghiêm những kẻ đục khoét các công trình xây dựng.