“Siết” các xưởng gỗ
Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài phản ánh tình trạng rừng bị chặt phá ở nhiều địa phương thuộc miền Trung và Tây Nguyên, đầu tháng 1-2012, chính quyền một số tỉnh đã có những động thái tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Xưởng cưa của Công ty TNHH Quang Phát (huyện Ea Súp - Đắk Lắk) đã “nuốt” hàng ngàn mét khối gỗ lậu trong một thời gian dài. Ảnh: Cao Nguyên
Tại huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận, đầu năm 2012, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang hơn 3 m3 gỗ hương quý hiếm không có giấy tờ hợp lệ tại xưởng cưa của ông Lê Kiên ở xã Quảng Sơn. Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết gỗ lậu từ các cánh rừng tại huyện này vẫn được đưa về ở các xưởng gỗ “chui” tại xã Quảng Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.
Một động thái được cho là mạnh tay của UBND tỉnh Đắk Lắk là quyết định tạm đình chỉ hoạt động 36 xưởng cưa trên địa bàn 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Theo quyết định này, nếu cơ sở chế biến gỗ muốn tiếp tục sản xuất thì phải dời vào cụm công nghiệp. Theo ông Huỳnh Văn Tiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, việc di dời các xưởng cưa vào cụm công nghiệp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng gỗ lậu tuồn vào các xưởng cưa.
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp kinh doanh gỗ, việc di dời này sẽ đẩy họ vào thế khó vì các cụm công nghiệp trên địa bàn hiện không còn mặt bằng. “Chúng tôi đã kiến nghị tỉnh mở rộng các cụm công nghiệp, dự kiến cuối năm 2012, sẽ có mặt bằng cho các doanh nghiệp” - ông Tiếu cho biết.
Còn lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với công an các huyện Ninh Sơn và Bác Ái liên tục tuần tra những điểm “nóng” về gỗ lậu, giám sát chặt chẽ các xưởng cưa, nhất là những cơ sở hoạt động “chui”. “Tới đây, chúng tôi sẽ kiểm tra đồng loạt các cơ sở chế biến gỗ. Nếu phát hiện nhân viên kiểm lâm nào có liên quan đến gỗ lậu, chúng tôi sẽ xử lý thích đáng” - một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết.