Siết chặt lại việc sử dụng nhà công vụ
Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ tình hình sử dụng nhà công vụ trên địa bàn TP
Đó là quan điểm của lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM xung quanh việc xử lý những vấn đề mà Báo NLĐ ngày 17-4 đã thông tin qua vụ ông Trần Đắc Sinh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, bị khiếu nại “ôm” nhà công vụ để cho con trai ở, cũng như tình hình quản lý sử dụng nhà công vụ nói chung hiện nay trên địa bàn TPHCM.
Thanh tra toàn diện vụ việc
Sáng 17-4, trước hàng loạt câu hỏi của báo giới về vụ việc trên cũng như tình hình quản lý nhà công vụ, ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết hiện chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì vì đang cho tiến hành rà soát lại mọi thông tin. Tuy nhiên, ông Bền hứa sẽ cung cấp cho báo giới toàn bộ sự việc liên quan đến vụ nhà công vụ của ông Trần Đắc Sinh sau khi có kết luận kiểm tra và báo cáo UBND TP về hướng xử lý cụ thể.
Còn một lãnh đạo khác của Sở Xây dựng cho biết nếu căn cứ theo những thông tin mà báo chí đưa ra thì rõ ràng ông Sinh đã có dấu hiệu vi phạm một số điều khoản trong Quyết định 16 về quy chế quản lý và sự dụng nhà ở công vụ trên địa bàn TP do UBND TPHCM ban hành. Do đó, sở đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra để xử lý ngay. Quan điểm của Sở Xây dựng là đối tượng sử dụng nhà công vụ không đúng thì phải thu hồi ngay.
Chiều 17-4, nguồn tin từ Sở Xây dựng cho biết sẽ tiến hành thanh tra toàn diện vụ việc, dự kiến ngày 20-4 sẽ thông qua kế hoạch để triển khai thực hiện. Ngoài ra, sở sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ tình hình sử dụng nhà công vụ trên địa bàn TP.
Vị lãnh đạo này cũng nhìn nhận một thực trạng mà Báo NLĐ phản ánh là đúng, đó là cao ốc tại 255 Trần Hưng Đạo do Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý, trong đó lấy 36 căn hộ (loại 42 m2) bố trí làm nhà công vụ tập trung có bị “ế” vì chỉ lèo tèo một vài cán bộ vào ở. Nguyên nhân là hầu hết cán bộ muốn bố trí vào ở loại nhà mà sau đó có thể mua hóa giá.
Giám sát việc quản lý nhà công vụ
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, quỹ nhà ở công vụ hiện nay có tổng diện tích là 315.280 m2 sàn. Trong đó số lượng biệt thự được bố trí làm nhà ở công vụ là 49 nhà, chiếm 0,8% số lượng nhà ở công vụ. Tất cả đều là biệt thự hạng III hoặc biệt thự hạng II. Các biệt thự hạng II đều do các cơ quan Trung ương quản lý.
Hầu hết các biệt thự đều được xác định là có chất lượng khá tốt. Số lượng căn hộ chung cư được bố trí làm nhà công vụ là 1.092 căn, chiếm 17% số lượng nhà ở công vụ, có chất lượng bảo đảm. Còn lại một tỉ lệ lớn chiếm 82,2% là số căn hộ một tầng, hầu hết được xác định là có chất lượng trung bình.
Riêng tại TPHCM, những thông tin về việc quản lý, sử dụng nhà công vụ thường không được công bố rộng rãi, nên đến nay thực tế nhiều người không hề biết TP có bao nhiêu nhà công vụ và được bố trí ra sao? Về vấn đề này, chiều 17-4, ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TPHCM, cho biết trong lần giám sát sắp tới của
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP (dự kiến tổ chức vào ngày 23-4 - PV) đối với chương trình thực hiện nhà ở tái định cư, nhà ở lưu trú cho công nhân lao động trên địa bàn TP, ông sẽ đề nghị Sở Xây dựng báo cáo cụ thể về tình hình quản lý nhà công vụ.
Theo ông Khoa, trong nhiều năm làm đại biểu HĐND, ông chưa từng kiểm tra, giám sát những nội dung liên quan đến nhà công vụ, dù thông tin về loại nhà này sử dụng chưa thật sự hợp lý và có dấu hiệu lãng phí. Đối với người ở nhà công vụ khi không đủ điều kiện để ở nữa thì tất nhiên phải thu hồi theo quy định.
Ngoài ra, ông Khoa cho biết sẽ kiến nghị HĐND TP tổ chức những buổi kiểm tra, giám sát riêng về vấn đề nhà công vụ vì đây là một phần trong nội dung việc quản lý và sử dụng nhà công sản.