Thêm một nguyên nhân khiến sông Thị Vải bị tiêu diệt
Nước thải tiêu diệt sông Thị Vải không chỉ đơn thuần là nước thải lên men. Tác nhân chủ yếu làm tiêu diệt sông và nguồn thủy sinh trên sông là nước thải đi ra từ phân xưởng xut-clor. Tại đây có một dây chuyền điện phân dung dịch muối ăn để sản xuất xut và axit clohydric dung điện cực thủy ngân kim koại.
Chính thủy ngân và dẫn chất của nó đã đầu dộc toàn bộ sông Thị Vải. Tôi nghĩ có sự che dấu của cơ quan chức năng nên điều chủ yếu này vẫn chưa được nói tới. Hãy nhớ đến thảm họa môi trường gây ra căn bệnh itai-itai tại Nhật Bản gần 30 năm trước. Cả một vùng ngư trường rộng lớn phải đóng cửa.
Sau hơn 20 năm của thảm họa hơn 2000 con bệnh vẫn còn phải chịu sự săn sóc đặc biệt của Nhà nước. Các nhà quản lý môi trường tỉnh Đồng Nai đã nhận được cảnh tỉnh từ những năm 1994-1995. Hơn nữa họ là những người đều biết rất rõ nguy cơ này. Đề nghị báo NLĐ dóng lên hồi chuông về vấn đề này.
EPC Trương Quốc Dung