Tiếng lành đồn xa...

Tiến sĩ Trần Bích Ngọc đang giảng dạy tại một trường đại học ở California (Hoa Kỳ) nhân chuyến về nước tham dự hội nghị quốc tế về Việt Nam học, đã đến gặp, trao đổi với Báo NLĐ một số vấn đề về quan hệ lao động trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mạnh sang cơ chế thị trường với nhiều thành phần.

Bà cho biết, rất quan tâm đến vấn đề này vì tình cảnh của NLĐ tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, có những nét tương đồng với lao động Việt Nam làm việc trong các DN trên đất Mỹ. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà biết tên tất cả các DN đã từng xảy ra tranh chấp, cũng như những DN thực hiện tốt chế độ chính sách với NLĐ, biết tên tất cả những “chuyên gia” giải quyết tranh chấp, đình công đã từng xuất hiện trên Báo NLĐ như Mai Đức Chính, Trần Thị Thanh Mai, Phạm Ngọc Đoàn, Lê Trung Nghĩa, Phùng Văn Hùng... Bà còn tìm hiểu cách đặt mua Báo NLĐ dài hạn.

Trước đó, một nghiên cứu sinh của Trường Đại học Hokkaido (Nhật Bản), trong khi thực hiện đề tài nghiên cứu về những vấn đề lao động và công đoàn ở Việt Nam, đã thông qua Bộ Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội, đề nghị được tiếp xúc, trao đổi với Báo NLĐ để tìm hiểu thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn của hoạt động công đoàn trong cơ chế thị trường. Đặc biệt, sau những bài viết về tình trạng vi phạm pháp luật lao động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm NLĐ, đông đảo bạn đọc ở nước ngoài đã gởi thư điện tử, bày tỏ sự đồng tình với vấn đề mà báo đặt ra.