Trụ điện nguy hiểm

Ở ấp 5, xã Tân Phước Tây, cách trung tâm huyện Tân Trụ, tỉnh Long An khoảng 4 km, dây điện có nhiều đoạn rơi xuống sát đường, ruộng do trụ làm bằng cây đã lâu năm bị ngả nghiêng, rất thiếu an toàn, nhất là vào mùa mưa (ảnh).

Theo người dân địa phương, giá điện thắp sáng ở đây cao gấp nhiều lần xã lân cận. Người dân mong muốn ngành điện sớm đầu tư xây dựng đường điện hạ thế vào trong ấp để lắp đặt điện kế cá nhân nhằm sử dụng điện sinh hoạt được ổn định.

img

Ông Trịnh Phước Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, cho biết huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Long An báo cáo về việc đường dây điện nêu trên hư hỏng, có thể xảy ra tai nạn điện bất cứ lúc nào; đồng thời đề nghị sớm xây dựng công trình cấp điện phục vụ sinh hoạt cho 55 hộ dân vùng sâu ấp 4, 5, xã Tân Phước Tây (dài hơn 1.500 m) thuộc tổ điện khu vực Ao Làng và 4 Thịnh. Tuy nhiên, công văn đã gửi 2 tháng nay vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng hồi đáp.