Vô tư buôn bán động vật hoang dã

Tình trạng buôn bán động vật hoang dã, động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng diễn ra nhiều nơi.

Tại TP HCM, dễ dàng bắt gặp nhiều loài chim, thú được bày bán công khai trên các tuyến đường như Hồng Bàng (quận 5), Lê Hồng Phong (quận 10), Trường Chinh (quận Tân Bình)... Khá nhiều loài chim, thú quý trở thành món mồi ngon cho dân nhậu.

Một bầy vẹt được rao bán trên đường Hồng Bàng, quận 5
Một bầy vẹt được rao bán trên đường Hồng Bàng, quận 5

 

Kỳ nhông xanh, món mồi ngôn của dân nhậu, được rao bán trên lề đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10)
Kỳ nhông xanh, món mồi ngôn của dân nhậu, được rao bán trên lề đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10)

 

Chim trĩ là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam nhưng vẫn bị bày bán ở “chợ chim” đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình)
Chim trĩ là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam nhưng vẫn bị bày bán ở “chợ chim” đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình)

 

Hai con chim diều trắng cũng bị đem chào hàng ở “chợ chim” đường Trường Chinh
Hai con chim diều trắng cũng bị đem chào hàng ở “chợ chim” đường Trường Chinh