Vui chơi phải biết điểm dừng

Sắc Xuân tràn ngập nơi nơi khiến lòng người rộn ràng. Nhưng dẫu lòng dặn lòng phải luôn tươi cười, cởi mở, thân thiện thì lắm lúc vẫn phải bực bội vì bị hành hạ bởi âm thanh chát chúa từ những cuộc vui.

Ở nhiều khu phố, xóm thôn, rất nhiều "khán giả bất đắc dĩ" bị hành hạ suốt đêm vì âm thanh quá đà từ các cuộc họp mặt, giao lưu, đặc biệt là những dàn karaoke di động có khi chỉ của một nhóm nhỏ thanh niên.

Ô nhiễm tiếng ồn trong những ngày Tết không chỉ là chuyện của thành thị mà còn là của nông thôn. Văn hóa ứng xử nơi công cộng liên quan đến việc mở nhạc lớn, hát hò xuyên đêm đã được đưa ra bàn cãi khá nhiều. Nghị định 179/2013/NĐ-CP cũng đã quy định khá chi tiết về việc xử lý hành vi gây tiếng ồn nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa được quan tâm thấu đáo. Điều này xuất phát từ căn nguyên nhận thức. Nhiều người Việt chúng ta thích tiệc tùng, tụ tập và hễ có rượu bia vào là phải có hát hò mới vui. Âm lượng phải mở hết cỡ cho dù giọng hát hay hoặc dở, càng say thì hát càng sung.

Một lý do nữa khiến karaoke lưu động bùng phát dịp Tết là tâm lý xuề xòa, dễ dãi của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, chấn chỉnh, xử phạt các hành vi gây tiếng ồn nơi công cộng. Nhiều người nghĩ Tết đến nên vui hơn một chút, thoải mái hơn một chút, vì vậy mà dễ dàng châm chước bỏ qua các biểu hiện sai trái, lệch lạc gây phiền toái cho cộng đồng.

"Ca sĩ" say sưa biểu diễn, mặc kệ xung quanh, bất chấp cả khi có lời phàn nàn, nhắc nhở của hàng xóm. Càng nhắc nhở, phê bình, góp ý, mâu thuẫn càng dễ dàng nảy sinh, tình làng nghĩa xóm sứt mẻ, thậm chí ẩu đả, án mạng rất đau lòng xảy ra từ chính những màn hát karaoke lưu động và ngẫu hứng. Việc bất chấp, mặc kệ sự bình yên của người khác chính là lối sống ích kỷ và biểu hiện một tầm nhìn, ứng xử cộng đồng sai lệch.

Để hạn chế tình trạng karaoke lưu động bùng phát mạnh mẽ dịp Tết cũng như xây dựng nếp sống văn hóa, mọi người cần phải ý thức trách nhiệm của mình trong cộng đồng. Vui chơi phải biết điểm dừng, đừng quá đà, quá trớn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Những người thực thi pháp luật, chính quyền các địa phương cần thực hiện đúng chức năng của mình trong việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn. Đấy cũng chính là đem lại những ngày Tết, ngày vui Xuân an vui cho tất cả mọi người.