Bẫy "siêu lợi nhuận"

Vụ việc nữ doanh nhân tại Tiền Giang tố bị chiếm đoạt hơn 434 tỉ đồng khi đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế giả mạo không chỉ là câu chuyện cá nhân bi thảm

Đó còn là hồi chuông báo động về một thực trạng nhức nhối đang lan rộng trong xã hội. Con số khổng lồ này gây chấn động, nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả là nó không phải trường hợp cá biệt, mà chỉ là phần nổi của tảng băng chìm lừa đảo tài chính công nghệ cao. 

Vụ việc phơi bày một nghịch lý chua xót là ngay cả những người thành đạt, có kinh nghiệm thương trường như bà T. cũng có thể trở thành nạn nhân.

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ hai phía. Về phía nạn nhân, đó là sự kết hợp giữa lòng tham bị đánh trúng bởi những lời hứa hẹn "lợi nhuận siêu khủng", "làm giàu không khó" và một lỗ hổng lớn về kiến thức tài chính hiện đại. 

Trong thế giới đầu tư phức tạp của forex hay chứng khoán quốc tế, nhiều người vẫn là những "tay mơ", dễ dàng bị choáng ngợp bởi các thuật ngữ chuyên môn và những kịch bản được dàn dựng công phu. 

Về phía tội phạm, chúng ngày càng chuyên nghiệp hóa với các ứng dụng, trang web được thiết kế như thật, đội ngũ "chuyên gia" tư vấn luôn túc trực và những chiêu trò thao túng tâm lý bài bản, từ việc "thả con săn sắt" bằng những khoản lợi nhỏ ban đầu để rồi "bắt con cá rô" khi nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng.

Vụ việc này một lần nữa khẳng định bài học muôn thuở đó là "không có bữa trưa nào miễn phí". Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn và những lời mời chào lợi nhuận phi thực tế gần như chắc chắn là lừa đảo. 

Hơn lúc nào hết, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình vắc-xin phòng vệ mạnh mẽ nhất, đó chính là sự tỉnh táo và kiến thức. Trước khi rót tiền vào bất cứ đâu, cần tìm hiểu kỹ lưỡng, chỉ tin tưởng vào các kênh đầu tư chính thống được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép và quản lý. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp mạnh tay, quyết liệt hơn nữa trong việc truy quét và xử lý các đường dây tội phạm này, kết hợp đẩy mạnh truyền thông cảnh báo để bảo vệ tài sản và sự bình yên cho người dân.