Bệnh viện Chợ Rẫy hướng tới xây dựng "ngân hàng máu sống"

(NLĐO) - Không chỉ duy trì lượng máu dự trữ thường quy bệnh viện sẽ hướng đến xây dựng "ngân hàng máu sống" linh hoạt, đáp ứng tình huống khẩn cấp.

Thông tin trên được BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận, cung cấp máu và chế phẩm máu khu vực Đông Nam Bộ năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng hoạt động năm 2026 vừa diễn ra.

xây dựng "ngân hàng máu sống" - Ảnh 1.

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết mục tiêu trong giai đoạn tới hướng đến xây dựng ngân hàng máu sống

BS Việt cho biết công tác hiến máu tình nguyện luôn được bệnh viện xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động hằng năm. Với vai trò bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, Chợ Rẫy không chỉ bảo đảm máu cho người bệnh tại viện mà còn hỗ trợ nhiều cơ sở y tế trong khu vực phía Nam.

xây dựng "ngân hàng máu sống" - Ảnh 2.

Máu là "hơi thở" của hệ thống y khoa, giữ vai trò không thể thiếu trong điều trị

Theo BS Việt, năm 2025 công tác vận động và tiếp nhận máu đối mặt nhiều khó khăn, có thời điểm lượng máu dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy với Hội Chữ thập đỏ các địa phương, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, tổ chức xã hội và cộng đồng, nguồn cung máu đã được duy trì ổn định.

Nhiều giải pháp được triển khai hiệu quả như mở rộng điểm hiến máu cố định, chuẩn hóa quy trình vận động,tiếp nhận máu và xây dựng môi trường hiến máu thân thiện. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người hiến máu cũng như hiệu quả bảo đảm nguồn máu an toàn.

BS Việt nhấn mạnh mục tiêu trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì lượng máu dự trữ thường quy mà còn hướng đến xây dựng "ngân hàng máu sống" linh hoạt, có khả năng huy động nhanh khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

PGS-TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao mô hình phối hợp giữa Trung tâm Truyền máu và khoa Huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông cho rằng sự gắn kết này giúp đội ngũ nhân viên y tế trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và phối hợp hiệu quả hơn trong điều trị.

xây dựng "ngân hàng máu sống" - Ảnh 3.

PGS-TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao mô hình phối hợp giữa Trung tâm Truyền máu và khoa Huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định máu là "hơi thở" của hệ thống y khoa, giữ vai trò không thể thiếu trong điều trị. Ông ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy trong bối cảnh ngành y tế triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó vẫn đáp ứng nhu cầu máu cho nhiều tỉnh, thành phía Nam, kể cả các cơ sở y tế ngoài công lập.

Bộ Y tế kỳ vọng Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức vận động hiến máu tình nguyện và nâng cao chuyên môn trong thời gian tới.

Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khen thưởng 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2025 và 37 cá nhân mang nhóm máu hiếm Rh(-) tích cực tham gia hiến máu.

Các tập thể được khen thưởng gồm nhiều Hội Chữ thập đỏ địa phương, trường đại học, cơ sở tôn giáo và câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Những cá nhân mang nhóm máu hiếm Rh(-) được vinh danh đã nhiều lần hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.