Bộ Y tế đề xuất sắp xếp lại vụ, cục
(NLĐO) - Theo dự thảo mới, Bộ Y tế có 19 đơn vị trực thuộc, đồng thời đề xuất sắp xếp lại vụ, cục và tổ chức lại 2 đơn vị thành cục về BHYT, chuyển đổi số.
Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu
(NLĐO) - Tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại với hàng loạt tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị.
Ngăn đà gia tăng bệnh giang mai
Chỉ riêng Bệnh viện Da liễu TP HCM, số ca giang mai được ghi nhận tăng từ 4.899 năm 2020 lên hơn 9.500 vào năm 2025, với tỉ lệ nam giới cao gấp 3 lần nữ
14 triệu người Việt mang gen thalassemia mà không hay biết
(NLĐO) - Không chỉ xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa, bệnh thalassemia hiện ghi nhận ở cả 54 dân tộc, với khoảng 14 triệu người Việt mang gen bệnh.
Cảnh giác "tội phạm ẩn" bạo hành trẻ em
Bộ Y tế sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp; đồng thời tăng cường truyền thông bảo vệ trẻ em
Bé gái nhập viện vì chiếc bông tai trong thực quản
(NLĐO) – Bé gái 8 tháng tuổi có dị vật là chiếc bông tai "ẩn mình" trong thực quản, nhập viện với biểu hiện ho và quấy khóc.
Toa thuốc chữ xấu đến mức không đọc được, giờ còn không?
(NLĐO) - Từ ngày 15-5, bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, khó đọc có thể bị phạt 1-2 triệu đồng. Bác sĩ, điều dưỡng chia sẻ thông tin xung quanh câu chuyện này.
Người đàn ông nhập viện sau khi sử dụng đồ chơi tình dục “Trứng Rồng”
(NLĐO) - Người đàn ông 31 tuổi, sử dụng đồ chơi tình dục có tên "Trứng Rồng" qua đường hậu môn nhưng do đưa vào quá sâu nên bị mắc kẹt, đe doạ tính mạng
Một bệnh viện ở Cần Thơ ghép thận thành công 20 ca
(NLĐO) - Sau 2 năm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, mở ra cơ hội điều trị chuyên sâu cho người dân ĐBSCL
Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe hằng năm, có tầm soát tự kỷ
(NLĐO) - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc, gồm sàng lọc tự kỷ và lập sổ sức khỏe điện tử.
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành
(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kêu gọi người dân chủ động báo tin qua Tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị bạo hành.
Tăng phụ cấp y tế, viện phí có thể tăng theo
(NLĐO) - Việc tăng phụ cấp y tế có thể làm tăng chi phí nhân lực, tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh và khoản viện phí người dân phải đồng chi trả.
Buôn bán tràn lan trước cổng bệnh viện, nhiều trường hợp bị xử phạt
(NLĐO) - Tổ công tác đã ra quân kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp buôn bán trước cổng bệnh viện, trường học, khu vực chợ đầu mối...
Phát hiện "hợp chất cứu mạng" trong nghệ và gừng
(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada cho thấy một nhóm hợp chất trong nghệ và gừng có thể là vũ khí mới chống lại các mầm bệnh kháng thuốc chết người.
Bùng nổ thông tin về vắc-xin, người dân bị “ngộp”
(NLĐO)- Thông tin về vắc-xin rất nhiễu, đúng – sai lẫn lộn khiến người nghe khó phân biệt đâu là khuyến cáo chính thống, đâu chỉ là chia sẻ cá nhân.
Người đàn ông bị em họ cắn đứt môi
(NLĐO) - Mâu thuẫn gia đình khiến người đàn ông 45 tuổi bị em họ cắn đứt môi trên, phải nhập viện tạo hình môi và phục hồi chức năng.
Mô hình mới giúp người dân khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế
(NLĐO) - Mô hình khám chữa bệnh kết hợp bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường giúp người dân khám chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật cao ngay gần nhà.
Lượng người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cao chưa từng có
(NLĐO) - Theo thống kê, trong ngày, nhiều chuyên khoa có lượng bệnh nhân tăng cao. Đáng chú ý, cùng thời điểm, khu cấp cứu tiếp nhận gần 350 trường hợp.
Người phụ nữ nuôi 3 cháu nhỏ bật khóc khi lần đầu được khám bệnh miễn phí
(NLĐO) - "Con cái gặp biến cố, một mình tôi nuôi 3 cháu nhỏ nên mỗi lần đau chỉ mua thuốc uống cầm chừng, không còn nghĩ tới chuyện khám bệnh cho mình nữa".
Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ra sao?
(NLĐO) - Người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình, doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm khám định kỳ cho người lao động.
Từ 15-5, hành hung nhân viên y tế bị phạt tới 40 triệu đồng
(NLĐO)- Từ 15-5-2026, hành vi xúc phạm, tấn công nhân viên y tế, đăng thông tin sai về sự cố y khoa có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.