Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1-7 có được hưởng chế độ theo Nghị định 178?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ giải đáp loạt vấn đề liên quan đến chế độ của cán bộ, công chức nghỉ việc từ 1-7 theo Nghị định 178.

Ông Hướng Văn Sỹ gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ về việc cán bộ, công chức nghỉ sau ngày 1-7 có được hưởng theo chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hay không?

Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1-7 có được hưởng chế độ theo Nghị định 178?- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ giải đáp loạt thắc mắc về hưởng chế độ theo Nghị định 178

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo Nghị định số 178, (sửa đổi tại Nghị định số 67) không có quy định nghỉ sau ngày 1-7 thì không được xem xét, giải quyết. Do đó, ông Hướng Văn Sỹ cần liên hệ với cơ quan chức năng thuộc bộ, ngành, địa phương để được hướng dẫn, trả lời.

Tương tự, ông Phạm Viết Chiều, là cán bộ xã, đã đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Sau sáp nhập, ông Chiều được bố trí vào vị trí chuyên viên văn phòng Đảng uỷ. "Bản thân có nguyện vọng xin nghi từ 1-9-2025 thì có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 178 không"- ông Phạm Viết Chiều gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Viết Chiều, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp ông thuộc đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy ông Chiều căn cứ quy định của Nghị định 178, Nghị định 67 để có ý kiến với cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Võ Thanh Bình công tác tại cơ quan huyện ủy trước đây cho biết, bản thân làm trong lĩnh vực cơ yếu và có nhiều khoản phụ cấp như thâm niên nghề, ưu đãi nghề, trách nhiệm theo nghề, công vụ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nghỉ theo Nghị định 178, ông không rõ phụ cấp nào được tính vào tiền lương để xác định chế độ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay, tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 178 đã quy định tiền lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chính sách, chế độ bao gồm các khoản phụ cấp sau: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp đảng đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.

Theo đó, các khoản phụ cấp khác (ngoài các phụ cấp nêu trên) không được tính vào tiền lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178.

Bà Phạm Thị Tuyến gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ như sau: "Cán bộ công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 sau đó được bầu làm bí thư chi bộ thì có phải trả lại tiền hay không?"

Liên quan đến câu hỏi này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) thì cán bộ, công chức cấp xã đã nghỉ hưu trước tuổi và sau đó được bầu làm bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố thì không phải hoàn trả lại tiền trợ cấp đã nhận.