Cán bộ phường ở Đà Nẵng "tăng ca" đến tối để kịp cấp sổ hồng cho dân
(NLĐO) - Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa bàn giao 14 sổ hồng đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 1-8, UBND phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đầu tiên cho người dân, sau khi địa phương chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Trong số này, 4 sổ được cấp lần đầu cho các hộ dân sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; 10 sổ còn lại cấp cho các hộ giải tỏa, đã được bố trí đất tái định cư.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại phường Liên Chiểu
Theo UBND phường Liên Chiểu, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp rút gọn đáng kể quy trình cấp sổ hồng lần đầu. Trước đây, hồ sơ phải qua nhiều cấp như quận để kiểm tra quy hoạch, xác minh hiện trạng và trình ký.
Hiện nay, người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp phường. Phần lớn các công đoạn như thẩm định, kiểm tra hiện trạng, lập hồ sơ kỹ thuật... đã được Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường đảm nhiệm trực tiếp.
Người dân chỉ cần phối hợp với đơn vị đo đạc để cập nhật bản đồ thửa đất. Khi đủ điều kiện, họ nộp nghĩa vụ tài chính và nhận sổ hồng ngay tại phường, không còn phải đi lại nhiều lần như trước.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho biết việc cấp 14 sổ hồng đầu tiên là nỗ lực lớn của địa phương trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.
"Trước đây, các thủ tục cấp sổ đỏ do quận thực hiện. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ thẩm quyền được giao về phường. Cán bộ phường lần đầu tiếp cận quy trình nên phải vừa làm vừa học hỏi, người cũ hướng dẫn người mới. Hệ thống phần mềm tích hợp quản lý đất đai cũng mới được đưa vào sử dụng nên thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ" - ông Lý chia sẻ.
Theo ông Lý, do khối lượng hồ sơ cấp sổ từ cấp quận chuyển về còn tồn đọng khá nhiều, cán bộ phường phải tăng ca, làm việc ngoài giờ để đảm bảo tiến độ. "Có hôm anh em phải ở lại làm đến tối để kịp trả hồ sơ cho người dân. Giai đoạn này chỉ là tạm thời, từ tháng 8 trở đi khi quy trình ổn định thì khối lượng công việc sẽ nhẹ hơn" - ông Lý nhận định.
Hiện nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường đã được chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Ông Lý nhấn mạnh nguyên tắc xử lý là "phải thông suốt, không để ách tắc hồ sơ".
Phường Liên Chiểu hiện nay được sáp nhập từ phường Hoà Khánh Bắc của quận Liên Chiểu và xã Hoà Liên của huyện Hoà Vang thuộc TP Đà Nẵng cũ. Phường có diện tích 41,19 km2 và quy mô dân số hơn 70.600 người.