UBND TP Đà Nẵng vừa công bố báo cáo thống kê tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn trong tháng 7-2025.
Từ ngày 1 đến 31-7, 93 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp nhận tổng cộng 46.734 hồ sơ hành chính. Phường Hải Châu - khu vực trung tâm của TP Đà Nẵng - tiếp nhận nhiều nhất với 3.803 hồ sơ. Trong khi đó, xã La Êê tiếp nhận ít nhất với chỉ 17 hồ sơ. La Êê là xã được sáp nhập từ 2 xã Chơ Chun và La Êê thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.
Tại phường Thanh Khê, địa phương đông dân nhất thành phố có số lượng hồ sơ là 1.481. Một số xã miền núi chỉ tiếp nhận từ 10 đến gần 300 hồ sơ.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã La Êê. Ảnh: Bono Tuý
Đáng chú ý, tại các xã đảo như Tam Hải tiếp nhận 139 hồ sơ, Tân Hiệp tiếp nhận 41 hồ sơ và đều đạt tỉ lệ giải quyết đúng hạn 100%.
Tuy nhiên, tình trạng trễ hạn hồ sơ vẫn xảy ra tại một số địa phương. Có 48/94 xã, phường phát sinh hồ sơ quá hạn.
Về thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, 90/93 xã, phường đã hoàn thành toàn bộ 16/16 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 100%. Ba xã gồm Tam Xuân, Bến Hiên và La Êê mới đạt 14/16 nhiệm vụ (tương đương 88%), do thiếu thiết bị phục vụ như máy lấy số tự động và màn hình hiển thị.
Ở cấp sở, ngành, 3 đơn vị không phát sinh hồ sơ trong tháng gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra thành phố và Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.
Một số đơn vị như Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu kinh tế và công nghiệp Quảng Nam, Sở Xây dựng đã giải quyết 100% hồ sơ đúng và trước hạn. Tuy nhiên, phần lớn các sở còn lại vẫn có hồ sơ quá hạn.
Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận nhiều nhất với 16.971 hồ sơ (tăng 3.665 so với ngày 28-7). Dù vậy, tỉ lệ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 67,56%, còn lại 32,44% là hồ sơ quá hạn, tương đương hơn 4.888 hồ sơ đang tồn đọng – tăng thêm 1.458 hồ sơ chỉ trong 3 ngày cuối tháng.
Bình luận (0)