Cân nhắc hài hòa giữa không gian văn hóa và trật tự đô thị
(NLĐO) - Bãi giữ xe Đường sách TP HCM hoạt động gần 10 năm, Đường sách kiến nghị tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của không gian văn hóa đọc.
Vấn đề bãi giữ xe phục vụ bạn đọc đến Đường sách TP HCM đang thu hút sự quan tâm khi xuất hiện những đề xuất thu hồi hoặc di dời vị trí nhằm bảo đảm trật tự đô thị và mỹ quan khu vực trung tâm.
Cần phương án điều chỉnh phù hợp
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 9-4, ông Lê Nguyễn Việt Nam, Quyền Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, phường Sài Gòn cho rằng việc tổ chức bãi giữ xe trên vỉa hè khu vực này cần được xem xét lại.
UBND phường Sài Gòn cho biết khu vực này nằm ở trung tâm thành phố, có mật độ giao thông và người đi bộ rất cao, đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội.
Thực tế quản lý cho thấy việc bố trí bãi giữ xe tại đây tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, dễ gây ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Đặc biệt, khu vực đường Công xã Paris còn nằm gần công trình tranh bích họa "Việt Nam tươi đẹp", nên việc giữ xe có thể tác động đến không gian văn hóa, du lịch. Tương tự, đoạn đường Hai Bà Trưng (từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn) cũng chưa phù hợp để bố trí bãi xe do lượng khách tham quan lớn.

Bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng chừa khoảng trống cho người đi bộ, ngắm tranh bích họa và chụp ảnh - Ảnh: BTC
Ông Nam thông tin, tại cuộc họp ngày 25-8-2025, các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án phối hợp bố trí điểm giữ xe tại khu vực Viễn thông TP HCM.
Theo đó, khu vực này sẽ phục vụ nhu cầu gửi xe của cán bộ, nhân viên Đường Sách, các gian hàng và khách tham quan, áp dụng mức phí theo quy định, thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, đồng thời bảo đảm các điều kiện phục vụ cần thiết.
Về phương án thay thế, địa phương đề xuất một số vị trí như: tầng hầm Bưu điện TP HCM, khuôn viên tòa nhà Viễn thông TP HCM (125 Hai Bà Trưng) và khu đất trống tại 8-12 Lê Duẩn (lối đi vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm). Các vị trí này cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi xe của bạn đọc, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị.
Trong thời gian tới, UBND phường Sài Gòn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, điều chỉnh phương án phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu của người dân, du khách và yêu cầu quản lý đô thị văn minh, an toàn.
Đường sách kiến nghị duy trì bãi giữ xe
Trước đó, tại cuộc gặp gỡ ngày 8-4, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP HCM, cho biết bãi giữ xe trên vỉa hè các tuyến đường Công Xã Paris và Hai Bà Trưng đã tồn tại gần 10 năm, được tổ chức ngay từ khi Đường sách đi vào hoạt động.
Theo giấy phép của Sở Xây dựng TP HCM, đơn vị được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để giữ xe phục vụ bạn đọc, thời hạn đến ngày 11-5-2026.
Tuy nhiên, theo Công văn số 240/CAP ngày 4-3, Công an phường Sài Gòn đã đề nghị Sở Xây dựng TP HCM thu hồi giấy phép hoạt động đối với bãi giữ xe này.
Nguyên nhân được nêu là khu vực vừa đưa vào sử dụng công trình tranh bích họa "Việt Nam tươi đẹp", do Công an TP HCM phối hợp Thành đoàn TP HCM thực hiện và khánh thành ngày 13-2.
Việc tổ chức bãi giữ xe ngay phía trước công trình bị cho là che khuất không gian, ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác của người dân và du khách, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động đến chất lượng công trình.
Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hoàng cho biết, ngày 12-3, UBND phường Sài Gòn cũng có Công văn số 787/UBND-KTHTĐT gửi Sở Xây dựng TP HCM, đề nghị điều chỉnh vị trí tổ chức giữ xe trên đường Công Xã Paris (một trong hai bãi xe phục vụ người dân đến Đường sách). Theo UBND phường, tại khu vực đường Công Xã Paris hiện cũng có công trình tranh bích họa do Công an TP HCM phối hợp với UBND quận 1 (trước đây), Thành đoàn TP HCM và Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam thực hiện từ năm 2024.
Trong văn bản, địa phương cho rằng việc bố trí bãi giữ xe tại đây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu vực trụ sở cơ quan nhà nước, đồng thời làm giảm giá trị thẩm mỹ của công trình bích họa và cảnh quan chung. Do đó, UBND phường Sài Gòn đề nghị Sở Xây dựng TP HCM rà soát, bố trí điểm giữ xe tại vị trí khác phù hợp hơn.

Đường sách TP HCM thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa như giao lưu diễn giả, triển lãm...
Ngày 10-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã có văn bản số 2801 gửi UBND phường Sài Gòn, đề nghị tạo điều kiện để duy trì lâu dài hoạt động bãi giữ xe phục vụ Đường sách TP HCM. Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh, Đường sách TP HCM chính thức đi vào hoạt động đến nay đã hơn 10 năm, trở thành một trong những không gian văn hóa đặc trưng của Thành phố, góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu tri thức, giới thiệu sách, hoạt động văn hóa - giáo dục phục vụ đông đảo người dân và du khách.
Theo ông Lê Hoàng, bãi giữ xe hiện nay đã được tổ chức theo hướng dung hòa với không gian công cộng. Khu vực giữ xe được bố trí cách các bức tranh bích họa, chừa lối đi cho người dân tham quan, chụp ảnh. Công tác quản lý do lực lượng Thanh niên xung phong đảm nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
"Sau nhiều năm hoạt động, chưa xảy ra tình trạng xâm hại công trình hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan" - ông Lê Hoàng cho biết.
Đại diện Đường sách cũng cho rằng các phương án thay thế hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Bãi xe trong khuôn viên Viễn thông TP HCM tại số 125 Hai Bà Trưng thường xuyên quá tải do phục vụ nhiều đối tượng, thậm chí có thời điểm đóng cửa sớm, gây bất tiện cho khách tham quan. Trong khi đó, việc thiếu bãi giữ xe thuận tiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Đường sách.
Từ thực tế đó, phía Đường sách kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét tiếp tục duy trì bãi giữ xe hiện hữu hoặc có giải pháp thay thế tương đương về quy mô, vị trí và tính thuận tiện, nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động cho một không gian văn hóa đọc giữa trung tâm thành phố.
Bài toán đặt ra là tìm được lời giải cân bằng giữa nhu cầu của bạn đọc, du khách khi đến với một thiết chế văn hóa tiêu biểu tại trung tâm TP HCM và yêu cầu quản lý không gian đô thị trung tâm. Nếu thiếu phương án thay thế đủ thuận tiện, nguy cơ ảnh hưởng đến sức hút của Đường sách là hiện hữu. Do đó, cần một giải pháp linh hoạt, đồng bộ và có tính dài hạn là điều cần thiết.
