Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và đồng hành với ngư dân ở Kiên Giang
(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Trong các ngày 6 và 7-6, tại huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, Huyện ủy - UBND huyện Kiên Lương tổ chức các hoạt động trong chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, phát biểu tại cuộc thi
Theo đó, vào sáng 6-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 200 đại biểu là cán bộ công chức, viên chức, hội viên và chủ tàu cá, ngư dân trên địa bàn huyện Kiên Lương; cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền, 180 cuốn sách cho ngư dân. Đồng thời, phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ, 30 túi thuốc y tế cho các phương tiện tàu cá; tặng 30 suất quà (mỗi suất 1.000.000 đồng) cho 30 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn huyện Kiên Lương
Cùng ngày, tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với tuổi trẻ Huyện đoàn Kiên Lương tổ chức dọn vệ sinh hơn 2km bờ biển, thu gom và xử lý hơn 3 tấn rác thải các loại.


Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Huyện đoàn Kiên Lương thu gom rác bảo vệ môi trường biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho hàng trăm ngư dân trên địa bàn huyện Kiên Lương
Ngày 7-6, hoạt động nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động của chương trình là tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Lương.
Cuộc thi được tổ chức tại Trường THCS thị trấn Kiên Lương 1 diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của hơn 100 thí sinh lọt vào vòng chung kết, đại diện cho gần 4.800 học sinh trên địa bàn huyện Kiên Lương.


Hơn 100 học sinh THCS Kiên Lương vào chung kết cuộc thi


Cuộc thi diễn ra khá sôi nổi
Sau vòng thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 em học sinh có thành tích tốt nhất để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và cấp khu vực cùng với học sinh của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang Thái Châu Báu, trao giải nhất cho em Dương Ngọc Thảo Nguyên - lớp 6/3 Trường THCS Hòa Điền, huyện Kiên Lương

Đại tá Nguyễn Thái Dương và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang Thái Châu Báu trao biểu trưng cuộc thi cho đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các trường THCS trên địa bàn huyện Kiên Lương
Cuộc thi được diễn ra với 2 vòng thi trực tuyến và trực tiếp. Kết thúc vòng thi trực tuyến với hơn 3.500 lượt đăng ký và hơn 10.200 lượt thi, ban tổ chức đã trao tặng giấy khen cho 105 em học sinh đạt thành tích xuất sắc và 3 tập thể có thành tích tốt trong phối hợp tổ chức cuộc thi.
Tại vòng thi trực tiếp (vòng chung kết), với hơn 100 em học sinh vượt qua vòng trực tuyến tham gia tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Dương Ngọc Thảo Nguyên - lớp 6/3 Trường THCS Hòa Điền, huyện Kiên Lương.
Thông qua cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 80 suất học bổng (mỗi suất 1.000.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em vươn lên trong học tập.
Phát biểu tại cuộc thi, đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết biển đảo Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước ta. Nơi ấy không chỉ có vẻ đẹp hùng vĩ, trù phú mà còn là nơi các thế hệ cha ông đã không ngừng gìn giữ, bảo vệ bằng xương máu và cả những giấc mơ hòa bình.
"Qua cuộc thi hôm nay, chúng ta mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, sáng tạo và sâu sắc để các em học sinh có cơ hội tìm hiểu về biển đảo quê hương; tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về biển, đảo; pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo.
Ngoài ra, đây còn là dịp để các em tìm hiểu các kiến thức tổng hợp về biển, đảo và đại dương; lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương; các kiến thức xã hội…"- đại tá Nguyễn Thái Dương chia sẻ.