Lấy tay che trời

Làn sóng phẫn nộ của dư luận lại dấy lên sau khi nội dung trả lời về “sự cố” tân hoa hậu VN của Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu VN (HHVN) 2008 trong buổi họp báo sáng 5-9 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Ngụy biện”, “chống chế”, “gian dối”… là những từ ngữ không lấy gì làm tốt đẹp mà công chúng dành cho BTC sau khi đọc những nội dung này

Ngay từ khi công luận lên tiếng nghi ngờ có sự gian lận trong khâu tổ chức, BTC cuộc thi HHVN 2008, trực tiếp là trưởng ban Dương Xuân Nam, vẫn một mực cho rằng BTC đã làm đúng theo thể lệ cuộc thi.

Còn việc thể lệ không đúng với quy định trong quy chế thi hoa hậu, theo ông Nam, là do BTC áp dụng thí điểm nội dung của dự thảo quy chế mới về thi hoa hậu, và áp dụng thí điểm thì sẽ có một số cái chệch đi. Ông Nam cũng chỉ nhìn nhận là có thiếu sót khi quá nhanh nhạy trong việc đi trước quy chế mới.

Song, thực tế cho thấy không phải vậy. Nội dung thể lệ cuộc thi HHVN 2008 được Báo Tiền Phong đăng tải trên báo in ra ngày 23-1 và trên Tiền Phong online (đã được gỡ xuống ngày 26-8, trước đêm thi chung kết chọn hoa hậu chỉ 5 ngày) có ghi rõ trong mục “Đối tượng và điều kiện dư thi”: “Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT”. Như vậy, dư luận cho rằng BTC cuộc thi HHVN 2008 đã gian lận khi thay trắng đổi đen trong thể lệ cuộc thi là hoàn toàn chính xác.

Rõ ràng, nếu thuận theo lời giải thích của ông Nam, cuộc thi HHVN 2008 có đến hai thể lệ cuộc thi có nội dung trái ngược nhau: Một quy định điều kiện tốt nghiệp THPT và một quy định điều kiện trình độ THPT. Khi cho rằng “tốt nghiệp THPT” và “trình độ THPT” là khác nhau cũng chỉ là cách “chơi chữ” của BTC nhằm lấp liếm, cố tình đánh lạc hướng dư luận.

Theo ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD-ĐT, “có trình độ THPT là phải tốt nghiệp THPT”, và ai cũng hiểu điều đó. Chỉ có BTC cuộc thi HHVN 2008 là cố tình nói khác đi. Ngay cả việc chống chế cho rằng mình đã quá nhanh nhạy đi trước một bước khi quy chế mới chưa được ban hành cũng cho thấy những người tổ chức đã không tuân thủ đúng luật pháp hiện hành. Phát biểu với báo chí, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT - DL, nói rằng: “Nếu BTC muốn thay đổi thể lệ cuộc thi thì phải báo lại với cơ quan quản lý Nhà nước, chứ không thể man trá, gian dối để được việc của mình”. BTC cuộc thi không thể nói không hiểu được nguyên tắc đó.

Nếu quả thật đúng như những gì báo chí đã nêu trong những ngày qua, nhất là việc “đổi trắng thay đen” trong nội dung thể lệ cuộc thi của BTC cuộc thi HHVN 2008, nhằm cài cho được chiếc vương miện hoa hậu lên đầu Thùy Dung, thì đây là hành động dám lấy tay che trời.