Nguy cơ tiềm ẩn

Trong những hiện tượng tiêu cực hiện nay, biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội là vấn đề bức xúc và ám ảnh nặng nề hơn cả. Chủ nghĩa cơ hội tiềm ẩn mọi lúc, mọi nơi, trong nhiều lĩnh vực và thật sự có sức mạnh ma quái làm đảo điên biết bao số phận, tạo ra biết bao oan khuất.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội vô cùng khó khăn, khó hơn nhiều so với chống tham nhũng và tội phạm hình sự. Bởi kẻ cơ hội có tài luồn lách, có thể đổi dạng thay hình lẩn tránh pháp luật.

Thật ra, với những nét đặc trưng mang tính bản chất, nhận diện kẻ cơ hội không khó. Kẻ cơ hội sống rất cá nhân, làm việc gì cũng nhăm nhăm vụ lợi. Tham vọng cực lớn nhưng năng lực hạn chế nên kẻ cơ hội dùng nhiều thủ đoạn, khai thác tối đa mọi cơ hội, đầu cơ hết mức các mối quan hệ, để đạt mục đích. Tri thức nghèo nàn nhưng kẻ cơ hội có “trí tuệ” phát triển nhanh theo kiểu mưu mẹo, mánh khóe lợi mình, hại người. Kẻ cơ hội là nhân tố gây chia rẽ, mất đoàn kết, là người sống rất bạc tình, bạc nghĩa, vô thủy, vô chung...

Lịch sử gần xa đã chứng minh, chủ nghĩa cơ hội luôn là nguy cơ tiềm ẩn mà mọi người phải cảnh giác. Kẻ cơ hội thoạt đầu nhắm mục tiêu kinh tế, sau đó dùng kinh tế để đạt mục tiêu quyền lực, khi có quyền lực thì dùng nó thúc đẩy mục tiêu kinh tế cao hơn... Cứ thế tạo thành đường xoắn ốc đi lên, đến giới hạn nào đó sẽ chuyển qua cơ hội chính trị.

Ở đâu, lúc nào mà công tác tổ chức cán bộ yếu kém thì ở đó, lúc đó chủ nghĩa cơ hội dấy lên như một trào lưu kìm hãm, vô hiệu hóa nhân tố tích cực, làm biến dạng mọi thước đo về giá trị và làm xói mòn niềm tin. Chủ nghĩa cơ hội không phải biểu hiện ở một vài cá nhân, mà nó tạo ra dây mơ rễ má len lỏi vào phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống, làm cản trở công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tiêu cực, khiến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức Đảng tê liệt.

Những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế, xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Ngót hai thập kỷ trôi qua mà nhận định này trong văn kiện Đại hội Đảng lần VI vẫn còn mang tính thời sự. Bao nhiêu vụ việc tiêu cực xảy ra đôi khi đi tìm nguyên nhân không đúng chỗ, hoặc không thấy hết “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, nên bệnh nan y đã không trị được tận gốc.

Uy tín của Đảng là tài sản vô hình cực kỳ quý báu. Hơn lúc nào hết, Đảng phải tập trung củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, phải canh gác cẩn mật nhằm ngăn phần tử cơ hội lọt vào hàng ngũ lãnh đạo. Bởi vì trong lãnh đạo, sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng sai lầm về con người thì thực tế đã cho những bài học khắc nghiệt.