Phía sau nước mắt

Cho tới nay, hậu quả của vụ Vàng Anh – Thùy Linh đã có ít nhất 6 công dân tạm thời bị tạm giam, gồm 2 “con buôn phim sex Vàng Anh” và 4 công dân - sinh viên (SV) phát tán đọan phim dài hơn 16 phút này lên mạng. Còn 2 “diễn viên” chính của đoạn phim, Thùy Linh – Vũ Hoàng Việt, thì sao?

Họ đang là tù nhân của chính họ, hay cũng phạm tội như một số ý kiến nghiêm khắc buộc tội họ đã chủ động sản xuất, tàng trữ văn hóa đồi trụy? Có thể sẽ còn có công dân tiếp tục dính vào vòng lao lý, khi cơ quan chức năng đang truy tìm thủ phạm phát tán đoạn video sex thời lượng 5 phút trước đó, cũng nội dung này.

Và còn ai có thể phạm tội nữa?

Có thể là... chính bạn đó, khi bạn vô tình gửi đường link cho bạn bè tò mò muốn biết “phim sex Vàng Anh”! Nói như vậy để thấy rằng, rất cần thiết mọi công dân phải am hiểu luật pháp một cách tối thiểu, để không vô tình phạm tội.

Trong các công dân đã tạm thời bị tạm giam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến 4 SV đã phát tán đoạn video sex của Thùy Linh lên mạng. Nguyễn Hữu Tài (Trường FPT Arena) được đánh giá là một SV có năng khiếu về công nghệ thông tin, dù đang đi học vẫn được VTV6 mời làm việc. Võ Thanh Hiệp (Trường FPT Arena) cũng là một SV giỏi, biết đến 4 ngoại ngữ. Khi bị bắt, cả Tài và Hiệp đều ân hận, hối tiếc về việc mình đã làm. Giống như... Thùy Linh, Hiệp cũng khóc, Tài cũng ân hận ngỏ lời xin lỗi bố mẹ vì đã trót dại. Còn SV Nguyễn Thu Linh (Trường Thời trang London) cũng hệt như Thùy Linh, trong giờ phút đối diện với lao lý, em cũng chỉ muốn về nhà... Nghĩa là các em không nghĩ mình đã phạm tội, các em cần một giấc ngủ an lành như Thùy Linh từng ước ao.

Những giọt nước mắt, những lời xin lỗi muộn màng ấy càng khiến các bậc phụ huynh đau lòng. Nó đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi phức tạp: Trong quá trình hội nhập với thế giới, chúng ta đã làm được gì để chống lại “cuộc xâm lăng văn hóa”? Nhà trường đã dạy những gì trong các tiết học giáo dục công dân, giáo dục pháp luật, đạo đức...?

Chúng tôi chợt nhớ cô diễn viên tuổi teen tài năng Vanessa Hudgens trong phim High school musical của Mỹ. Tài danh hơn Thùy Linh nhiều, vậy mà cô hớ hênh để ảnh khỏa thân của mình tung lên mạng, khiến các bậc phụ huynh tẩy chay. Đó là ở xã hội Mỹ, phương Tây, mà cũng chỉ là ảnh khỏa thân chứ không phải video sex như Thùy Linh. Thế mới biết, giáo dục thế hệ trẻ, dù là qua hình tượng nghệ thuật, thật không đơn giản.

Nền giáo dục của ta đã qua nhiều lần cải cách. Song chúng ta đã quên, hay ít chú ý đến mảng cải cách về giáo dục công dân, đạo đức, luật pháp - những nền tảng làm nên nhân cách cho các công dân tương lai.