Tiếng còi và lương tâm

Một thầy thuốc không có y đức sẽ gây ra cái chết cho bệnh nhân, còn tài xế không có đạo đức thì sẽ gây ra thảm họa. Đó là lỗ hổng rất lớn đang hằng ngày hằng giờ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người

Cái chết thương tâm của cháu Đinh Phương Vy (2 tuổi), con của chị Lê Thị Loan, vào sáng 14-6 trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức-TPHCM) đang làm dấy lên sự căm phẫn của dư luận đối với tài xế xe bồn Nguyễn Văn Tuân, người đã bấm còi hơi làm chị Loan giật mình nên xảy ra tai nạn (Báo NLĐ ngày 15-6 đã đưa tin).

 
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta cũng đã từng giật mình bởi những tiếng còi xe tự chế khi lưu thông trên các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A…
 
Nguyên nhân cái chết oan uổng của cháu Vy đang được Công an quận Thủ Đức làm rõ nhưng hơn ai hết, những cán bộ và chiến sĩ CSGT hẳn sẽ thấy lương tâm cắn rứt vì đã thờ ơ với những tài xế sử dụng trái phép còi tự chế, còi “khủng”…
 
Sở GTVT TPHCM từng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm đồng thời đưa nội dung về việc chấp hành quy định xe buýt không được trang bị và sử dụng còi hơi vào cuộc họp giao ban hằng tháng với các doanh nghiệp vận tải.
 
Lái xe buýt sử dụng còi hơi khi lưu thông trong TP sẽ bị phạt 500.000 đồng đối với lần vi phạm đầu tiên, 1 triệu đồng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên.
 
Dù thế, một thống kê chưa đầy đủ của năm 2008 vẫn cho thấy cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 302 trường hợp vi phạm. Nói như thế để thấy sẽ rất lý thuyết nếu chỉ trông chờ vào đạo đức của tài xế hay chủ doanh nghiệp vận tải và mức xử là không đủ để các chủ xe ngán ngại.
 
Tự thân chiếc còi không có tội. Vấn đề là người ta đã sử dụng nó vào việc gì và sử dụng như thế nào. Với người điều khiển xe không có ý thức và thiếu lương tâm thì nguy cơ gây tai nạn cho cộng đồng do những tiếng còi đinh tai nhức óc là rất lớn. Trong khi đó, các chương trình dạy lái xe hiện nay không có phần nào dạy về đạo đức của người điều khiển phương tiện giao thông.
 
Một thầy thuốc không có y đức sẽ gây ra cái chết cho bệnh nhân, còn tài xế không có đạo đức thì sẽ gây ra thảm họa. Đó là lỗ hổng rất lớn đang hằng ngày hằng giờ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người.