Vỏ bọc!
Cơ sở massage Tân Hoàng Phát (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) - một địa ngục trần gian, chỉ bị phanh phui khi Công an TPHCM vào cuộc giải cứu 88 nhân viên bị giam lỏng tại đây. Họ giam lỏng để bóc lột sức lao động, kinh doanh làm giàu trên thân xác số nhân viên này. Ổ tội ác này được dẹp bỏ dư luận vừa mừng nhưng cũng vừa lắm băn khoăn. Mừng vì xóa được một ổ tội ác, mừng vì vẫn còn lực lượng chân chính. Băn khoăn vì một ổ tội ác như thế lại tồn tại trong nhiều năm liền, qua mặt chính quyền sở tại, các cơ quan chức năng ở cấp cao hơn.
Và một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng ở đây có sự bảo kê? Cứ theo những gì báo chí công khai mấy ngày qua, dư luận có thể kết luận như vậy!Riêng về phía chủ cơ sở Tân Hoàng Phát mà nói, họ đã khéo tạo vỏ bọc nhiều tầng, nhiều lớp để che đậy, bảo kê cho hoạt động phi pháp của mình. Sau khi vụ việc được phanh phui, chính quyền địa phương cho là không ngờ. Không ngờ, vì theo UBND phường Linh Chiểu, nhiều năm liền gia đình bà chủ cơ sở Tân Hoàng Phát được công nhận là gia đình văn hóa, được niêm yết trong sổ vàng của khu phố, được quận Thủ Đức tuyên dương là người tốt, việc tốt vì thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi chung. Ông trưởng ban điều hành khu phố 4, phường Linh Chiểu thú nhận: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ một người hay làm từ thiện lại độc ác như vậy! (Báo SGGP ngày 11-12). Họ lấy lòng chính quyền địa phương bằng việc làm từ thiện, tạo vỏ bọc che đậy những hành vi tội ác. Chính quyền địa phương có biết chăng những đồng tiền họ làm từ thiện lại là những đồng tiền tội ác, kinh doanh trên thân xác con người.
Vỏ bọc tại chỗ là vậy, còn vỏ bọc từ xa? “Tân Hoàng Phát đã từng bị phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng song không được các cơ quan chức năng can thiệp kịp thời. Trong vụ việc này từng có sự can thiệp khá sốt sắng của một số cán bộ từ các cơ quan trung ương đến địa phương. Vỏ bọc từ xa còn được thể hiện qua cuốn sổ tay cơ quan điều tra thu được ghi số tiền biếu xén cho một số anh ở các cơ quan chức năng (ngày 30-11 đưa anh H. C14: 2 triệu đồng; A2M: 1 triệu đồng - Báo Tiền Phong ngày 11-12). Và cũng nhờ tạo được vỏ bọc từ xa mà hàng loạt đơn tố cáo của nhân viên ở đây gởi các cơ quan chức năng được chuyển về cho chính chủ nhân Tân Hoàng Phát!
Thủ đoạn tạo vỏ bọc để che đậy những hoạt động gian dối, phi pháp và cả tội ác như Tân Hoàng Phát không phải mới nhưng xem ra vẫn còn hiệu quả. Điều này một lần nữa báo động sự lỏng lẻo, hình thức trong quản lý của ta, sự thiếu trách nhiệm và cả sự suy thoái đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức.