Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động
(NLĐO)- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ luôn chăm lo phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn, đặc biệt chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ
Theo danh sách được công bố, đơn vị bầu cử số 21 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các xã: Nga Sơn; Hồ Vương; Ba Đình; Nga Thắng; Nga An; Tân Tiến (thuộc huyện Nga Sơn cũ).

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, tại tổ bầu cử số 21
Đơn vị bầu cử này có 5 ứng viên để bầu ra 3 đại biểu gồm: Ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa; bà Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến; ông Mai Xuân Hùng, Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Tân Tiến; ông Nguyễn Hữu Long, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh; Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hóa; bà Lê Thị An, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh; Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ông Lương Trọng Thành bày tỏ rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Thành cho biết bản thân chủ yếu công tác trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, sau đó được chuyển đến công tác tại trường học - nơi nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị, đến nay được trực tiếp chỉ đạo hoạt động thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CN-VC-LĐ) và hoạt động Công đoàn, bản thân nhận thức sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân; luôn lắng nghe, chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Dù trên cương vị công tác nào, ông Thành cho biết bản thân đều phải nỗ lực hết sức, làm hết trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất.
Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất, phát huy vai trò đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời các giải pháp hữu hiệu đến HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề mà cử tri và nhân các xã tổ bầu cử số 21 quan tâm.

Ông Lương Trọng Thành và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Hoa thăm, động viên công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Thứ hai, chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng, quyết định các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư công; xây dựng hạ tầng cơ sở; nhà ở xã hội; các giải pháp phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp chất lượng cao; bảo đảm môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng thôn, xã kiểu mẫu; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã, làng nghề truyền thống; tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thứ ba, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng chống lãng phí tiêu cực. Quan tâm đề xuất các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, là người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thanh Hóa, ông Thành cho biết bản thân sẽ tập trung chăm lo phong trào CN-VC-LĐ và hoạt động Công đoàn, đặc biệt chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; động viên NLĐ hăng say lao động sản xuất, nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm; nâng cao thu nhập xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Ông Thành hứa có trách nhiệm đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã ở đơn vị bầu cử chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là về phát triển kinh tế; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực chuyển đổi số, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.