Chặng 7 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM 2026: Đặng Thành Được tạm giữ Áo chấm đỏ
(NLĐO) - Cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên ở chặng 7 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TPHCM: HTV-Tôn Đông Á 2026, Đặng Thành Được tạm giữ Áo chấm đỏ.
Chặng 7 từ Nghệ An đi Đồng Hới (Quảng Trị) dài 197,5 km, diễn ra ngày 9-4, tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của ngoại binh Marchuk Dzianis khi tay đua người Belarus giành chiến thắng chặng thứ ba tại giải, qua đó củng cố vững chắc hai danh hiệu Áo vàng và Áo xanh.





Là một trong những chặng đua dài nhất của giải năm nay, chặng 7 sớm trở nên sôi động với hàng loạt pha tấn công. Không chỉ các tay đua chưa có danh hiệu chủ động "đánh tiếng", mà nhiều gương mặt mạnh cũng nhập cuộc nhằm tìm kiếm lợi thế.
Ở điểm rút dọc đường đầu tiên, Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) tận dụng tốt cơ hội để cán đích hạng nhất, xếp sau lần lượt là Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama).
Diễn biến tiếp tục căng thẳng khi Ngô Minh Quân (TPHCM New Group) và Ca Thành Dũng (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) bứt tốp thành công, cạnh tranh ở điểm rút thứ hai. Ngô Minh Quân là người chiến thắng, trong khi Ca Thành Dũng về nhì.




Điểm nhấn đáng chú ý của chặng đua là cuộc chinh phục đèo Ngang - nơi xác định danh hiệu Áo chấm đỏ đầu tiên của giải. Nhóm 4 tay đua thoát đi đã tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn, và Đặng Thành Được (Hà Nội) là người cán mức đến tại đỉnh đèo đầu tiên, qua đó vinh dự khoác Áo chấm đỏ - Vua leo núi.

Đặng Thành Được (Hà Nội) là người cán mức đến tại đỉnh đèo đầu tiên, qua đó vinh dự khoác Áo chấm đỏ – Vua leo núi
Sau khi đổ đèo, thế trận tiếp tục được đẩy lên cao với những pha tấn công liên tiếp hướng đến điểm rút thứ ba. Trịnh Đức Tâm một lần nữa thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng, xếp sau là Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) và Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).
Khoảng 30 km cuối, cuộc đua bất ngờ nóng lên khi Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) - tay đua đang xếp nhì tổng sắp - tung cú tấn công đơn độc đầy táo bạo.
Tuy nhiên, trước sự tổ chức chặt chẽ của ê-kíp Kenda Đồng Nai, nỗ lực này không thể thành công khi Patterson bị bắt lại cách đích khoảng 5 km.

Marchuk Dzianis bứt tốc mạnh mẽ, cán đích đầu tiên, giữ vững Áo vàng và Áo xanh.
Ở những mét cuối, các đội mạnh chủ động dàn đội hình đưa các chân chạy nước rút chủ lực vào vị trí thuận lợi. Với phong độ ổn định và sức nước rút vượt trội, Marchuk Dzianis bứt tốc mạnh mẽ, cán đích đầu tiên. Roman Maikin về nhì, còn Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) xếp hạng ba.



Chiến thắng này giúp Marchuk Dzianis lần thứ ba về nhất chặng, tiếp tục giữ vững Áo vàng lẫn Áo xanh sau 7 chặng. Ở các danh hiệu khác, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi Áo trắng vẫn thuộc về tay đua trẻ Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Dịp này, Ban Tổ chức cùng nhà tài trợ đã trao 20 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Long Sơn (xã Trường Sơn, Quảng Trị), tiếp tục lan tỏa ý nghĩa xã hội của giải đấu.
Theo lịch thi đấu, ngày 10-4, các tay đua bước vào chặng 8 từ Đồng Hới (Quảng Trị) đi Huế với cự ly 178 km - hứa hẹn tiếp tục nhiều diễn biến hấp dẫn.