Chạy đua cứu người sau thảm họa lũ quét ở Texas - Mỹ

Giới chức bang Texas - Mỹ ngày 6-7 cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ quét ở hạt Kerr 2 ngày trước đó đã tăng lên ít nhất 51.

Theo AP, hạt Kerr có 43 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 8 người tử vong ở các hạt khác. Lực lượng cứu hộ hiện khẩn trương tìm kiếm hàng chục người còn mất tích trong thảm họa này, trong đó có 27 trẻ em. Trực thăng, thuyền và thiết bị bay không người lái (UAV) đã được sử dụng để giải cứu những người bị mắc kẹt trên cây hoặc tại các khu vực bị cô lập.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cam kết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có. Trực thăng và máy bay của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã tham gia hỗ trợ nhằm bảo đảm hoạt động cứu hộ có thể tiếp tục ngay cả khi trời tối. Thống đốc bang Texas Greg Abbott tuyên bố toàn bộ lực lượng chức năng của bang sẽ làm việc suốt ngày đêm và các khu vực mới sẽ được rà soát ngay khi nước bắt đầu rút.

Chạy đua cứu người sau thảm họa lũ quét ở Texas - Mỹ- Ảnh 1.

Cảnh tượng dọc bờ sông Guadalupe ở bang Texas - Mỹ sau trận lũ quét ngày 4-7 Ảnh: AP

Thảm họa ập đến ngày 4-7 khi lượng mưa bằng cả tháng trút xuống chỉ trong vài giờ, khiến mực nước sông Guadalupe dâng lên 8 m sau chưa đầy 1 giờ. Rủi ro vẫn chưa chấm dứt khi mưa lớn tiếp tục tấn công các cộng đồng bên ngoài TP San Antonio ngày 5-7 trong bối cảnh lệnh theo dõi lũ quét vẫn còn hiệu lực.

Theo chuyên gia Kristina Dahl của Tổ chức Climate Central (Mỹ), lượng mưa ghi nhận trong các đợt mưa lớn nhất ở miền Trung bang Texas đã tăng thêm 20% kể từ năm 1970 do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này cũng đang diễn ra khắp nước Mỹ và thế giới.

"Số người thiệt mạng cho thấy quốc gia chúng ta chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối phó những thảm họa có quy mô thế này, chưa nói đến quy mô lớn hơn nữa sẽ xảy ra khi trái đất tiếp tục ấm lên" - bà Dahl nhìn nhận với đài CNN.