Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đơn vị hành chính cấp phường nhưng tư duy phải khác với cấp phường trước đây.

Chiều 29-6, Đoàn Công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM.

Phía lãnh đạo TP HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 1.

Đoàn Công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, về làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh TP HCM cùng cả nước đang chuẩn bị sẵn sàng các đầu việc để sáng 30-6 công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu của phường Xuân Hòa. Tổng Bí thư nhìn nhận xét phường có nhiều điều kiện thuận lợi, nằm ở vị trí trung tâm TP HCM.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị phường Xuân Hòa đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Theo Tổng Bí thư, đây là công tác rất quan trọng, phải đặt lên hàng đầu để xác định rõ định hướng xây dựng, phát triển thành địa bàn kiểu mẫu của chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phát triển mạnh các ngành kinh tế, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị đồng bộ, bền vững.

"Rất mừng khi các đồng chí có kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ nhất ngay trong tháng 7-2025. Các văn kiện, các công việc phải hết sức chủ động, tập trung để tổ chức thành công đại hội" – Tổng Bí thư chỉ đạo.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư lưu ý đơn vị hành chính cấp phường nhưng tư duy phải khác với cấp phường trước đây. Nếu trước đây nặng về hành chính, quản lý thì giờ đây phải là kiến tạo, phục vụ nhân dân. Bất cứ việc gì trong phạm vi địa bàn phường mà người dân cần, người dân đang gặp khó khăn thì phải tập trung giải quyết ngay, không để chậm trễ. Vấn đề gì vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời lên TP HCM.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phường Xuân Hòa đảm bảo việc thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, văn minh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ với trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 4.

Đoàn Công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy quận 3 (dự kiến bố trí làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa), cho biết quận 3 đã tập trung triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song song với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Từ ngày 1-7, quận 3 chính thức khép lại chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đồng thời mở ra trang sử mới của 3 phường Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Phường Xuân Hòa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích hiện hữu của phường Võ Thị Sáu và một phần Khu phố 3 của Phường 4. Tên gọi Xuân Hòa được đặt dựa trên cơ sở lịch sử, văn hóa của địa phương. Cụ thể, địa danh Xuân Hòa có từ năm 1880, thuộc tổng Bình Chánh Thượng, địa hạt 20, hiện thuộc địa phận quận 3, đến nay còn tồn tại di tích đình Xuân Hòa (trên đường Lý Chính Thắng) – được TP HCM công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 2003.

Phường Xuân Hòa có diện tích 2,217 km², dân số gần 48.464 người và có 24 khu phố; nằm ở vị trí chiến lược, trung tâm của TP HCM với nhiều tuyến đường huyết mạch.

Phường Xuân Hòa là địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với sự tập trung phần lớn trụ sở làm việc của các cơ quan quan trọng của Trung ương, thành phố cũng như trụ sở các Tổng lãnh sự quán các quốc gia lớn như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Liên bang Nga, Nhật Bản…; các cơ sở tôn giáo như Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, Chùa Vĩnh Nghiêm…

Phường được đánh giá là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế - dịch vụ, du lịch.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết ngay khi có phương án dự kiến bố trí nhân sự cán bộ chủ chốt của phường, phường Xuân Hòa đã có sự chủ động chuẩn bị, triển khai phân công thực hiện các nhiệm vụ cho các công tác vận hành thử nghiệm, hướng tới vận hành chính thức chính quyền địa phương mới thuận lợi, thông suốt, đồng bộ. 

Đồng thời đã chuẩn bị nghiêm túc các nội dung phục vụ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

"Có thể nói, việc đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cơ hội để chính quyền địa phương cấp xã, nơi gần dân, sát dân nhất, có điều kiện mở rộng về quy mô tổ chức hoạt động" – bà Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 6.

Đoàn Công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa, TP HCM

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 7.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 8.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 9.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 10.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc tại TP HCM chiều nay- Ảnh 11.

Theo kế hoạch, lúc 8 giờ ngày 30-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, xã, phường, đặc khu.

Lễ công bố được tổ chức tại Học viện Cán bộ TP HCM (số 324 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh). 

Ghi nhận trong sáng 29-6 tại Học viện Cán bộ TP HCM, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện mọi công việc cho sự kiện này.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, TP HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lấy tên TP HCM.

TP HCM mới có diện tích hơn 6.772 km² với dân số hơn 14 triệu người; có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Trong đó, TP HCM có 102 phường, xã; Bình Dương 36 phường, xã và Bà Rịa - Vũng Tàu có 30 phường xã.

Xét về diện tích, TP HCM mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm: xã Phú Giáo (diện tích 192,83 km2, đạt tỉ lệ hơn 642% so với chỉ tiêu diện tích), xã Dầu Tiếng (diện tích 182,68 km2, đạt tỉ lệ hơn 608% so với chỉ tiêu diện tích) và xã Long Hòa (diện tích 166,76 km2, đạt tỉ lệ hơn hơn 555% so với chỉ tiêu diện tích). 3 xã này là kết quả sắp xếp của đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về dân số, TP HCM mới sẽ có 3 xã, phường đông dân nhất sau sắp xếp, bao gồm: phường Dĩ An với 227.817 người (506,26% so với tiêu chuẩn); phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn). Ba phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn Bình Dương và TP HCM.