Ngày 29-6, theo ghi nhận tại UBND phường Sài Gòn - một trong những phường trọng điểm tại TP HCM - đã treo băng rôn tuyên truyền phía trước trụ sở tại số 45-47 Lê Duẩn, chuẩn bị cho sự kiện công bố chính thức mô hình chính quyền đô thị hai cấp.
Khẩu hiệu trên băng rôn nổi bật: "Phường Sài Gòn- Chủ động, đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững" thể hiện tinh thần quyết tâm xây dựng chính quyền mới hiện đại, gần dân và hiệu quả trước thềm sự kiện.

Trước thời khắc quan trọng này, công tác chỉnh trang trụ sở, trang trí khánh tiết làm đẹp cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường... cũng đang được tích cực triển khai tại UBND phường Sài Gòn.
Ông Vương Ngọc Chiến, một người dân, đánh giá việc tinh gọn bộ máy giúp giảm thiểu chi phí. Người dân sau này đi làm các thủ tục hành chính, giấy tờ nhà đất có thể đến phường làm hoặc nếu chưa được thì lên thẳng thành phố chứ không cần thông qua quận nữa.
"Tôi tin chắc mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn, cả nước đều mong như vậy, tôi nghĩ người dân sẽ phấn khởi lắm" - ông Chiến nói.
Một số người trẻ thì quan tâm nhiều đến chuyển đổi số, thủ tục trực tuyến, mong muốn chính quyền phường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người dân. Anh Văn Anh bày tỏ kỳ vọng chính quyền 2 cấp sẽ giải quyết các thủ tục về hành chính nhanh gọn hơn. Theo nam thanh niên, sẽ rất tốt nếu được làm việc từ xa trên hệ thống điện tử hoặc có thể đặt hẹn trước.
"Mình thấy Việt Nam bắt đầu đi vào vận hành chính quyền 2 cấp rất phù hợp với xu thế thời đại, tính chủ động từng xã, phường lớn hơn, thành phố phát triển và sức mạnh sẽ lớn hơn là chia nhỏ. Hy vọng việc quản lý đô thị 2 cấp sẽ tốt hơn, chống lãng phí là quan trọng nhất" - nam thanh niên nêu ý kiến.
Cùng ngày, trước UBND phường Nhiêu Lộc là hình ảnh tất bật dọn dẹp, chỉnh trang trụ sở chuẩn bị cho ngày hội công bố chính quyền địa phương 2 cấp vào 30-6 và chính thức vận hành từ 1-7-2025.

Quận 3 sẽ có 3 phường mới gồm Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc. Phường Bàn Cờ được thành lập trên cơ sở nhập các phường 1, 2, 3, 5 và một phần của phường 4. Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và phần còn lại của phường 4. Phường Nhiêu Lộc được thành lập từ việc sáp nhập phường 9, 11, 12 và 14.
Phường Nhiêu Lộc sáng 29-6
Phường Nhiêu Lộc mới có diện tích 1,71 km², quy mô dân số 88.090 người. Nhân sự phường Nhiêu Lộc được bổ nhiệm từ đội ngũ cán bộ UBND quận 3 và các phường trong quận.
Ông Trần Đăng Khoa, đương chức Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 3, người dự kiến chuyển công tác về phường Nhiêu Lộc với chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND phường Nhiêu Lộc sau sáp nhập, đã chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn của mình và nhiều đồng nghiệp khác.

"Về mặt tâm tư, tôi và rất nhiều anh em khác có khá nhiều cảm xúc khi phải chia tay đơn vị công tác cũ và chuẩn bị tiếp cận chính quyền hai cấp. Đối với chúng tôi, đó là những điều rất mới mẻ. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận công việc mới và chỉ đạo từ các cấp để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất" - ông Khoa bày tỏ.
Ông Khoa nhấn mạnh mục tiêu chính của mô hình chính quyền hai cấp là phục vụ nhân dân nhanh chóng và hạn chế các cấp trung gian.

Công tác chuẩn bị đang được triển khai rốt ráo tại phường Nhiêu Lộc
Tại phường Nhiêu Lộc, công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. "Hiện nay phường Nhiêu Lộc cơ bản đã hoàn thành các bước cuối cùng để đưa vô hoạt động trung tâm hành chính công, trang bị chỗ ngồi, quầy tiếp nhận và đã phân công cán bộ phụ trách để từ ngày 1-7 sẽ vào vị trí công tác" - ông Khoa thông tin thêm.
Tại phường An Lạc, người dân đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình chính quyền hai cấp. Bà Đặng Khánh Vân, cư dân phường An Lạc A (sắp tới là phường An Lạc), bày tỏ sự tin tưởng vào những thay đổi tích cực.

"Tôi tin rằng chính quyền 2 cấp sẽ quy mô hơn, hiện đại hơn và sát thực tế hơn. Thủ tục làm giấy tờ đều được thực hiện nhanh chóng bằng chuyển đổi số. Tôi kỳ vọng chính quyền 2 cấp khi đi vào hoạt động chính thức sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn của nhà nước đề ra, đó cũng là điều tôi mong muốn ở chính quyền 2 cấp"
Sáng 29-6, tại phường Bến Thành vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Bến Thành, Phạm Ngũ Lão và một phần diện tích từ hai phường Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.
Để đảm bảo sự vận hành hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp, TP HCM đã thực hiện rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp vị trí tiếp dân... đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thông suốt và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
Trụ sở hành chính tại 92 Nguyễn Trãi đã hoàn thiện việc dọn dẹp cơ sở vật chất; bảng hiệu mới mang tên gọi phường Bến Thành cũng đã được lắp đặt trong ngày.
Anh Phan Gia Huy – đảm nhiệm công tác văn phòng tại đây – chia sẻ rằng mọi việc như sắp xếp và chỉnh trang đã được triển khai từ tuần trước để đảm bảo tiến độ vận hành theo kế hoạch sáp nhập chính quyền hai cấp.
Tương tự, tại trụ sở Đảng uỷ - HĐND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn số 209 An Dương Vương, bảng hiệu mới với tên gọi đơn vị hành chính mới cũng đã được thay thế. Anh Phạm Cao Trọng – người phụ trách thi công – cho biết các hạng mục như sơn sửa và chỉnh trang cơ sở vật chất đang được khẩn trương triển khai.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Chợ Lớn số 525-527 Hồng Bàng, cơ sở vật chất cũng gần như hoàn thiện. Khu vực tiếp dân được sắp xếp gọn gàng, trong khi bên ngoài đang hoàn tất những khâu cuối cùng như sơn sửa mặt tiền.
Anh Huỳnh Vĩnh Uy – dân quân tự vệ túc trực tại phường – cho biết công tác thay đổi cảnh quan đã được thực hiện từ hai tuần trước và đang đẩy nhanh mọi việc để kịp vận hành từ ngày 1-7. Mục tiêu chung là xây dựng một mô hình phục vụ người dân hiệu quả nhất.
Tại UBND phường Chợ Lớn số 131 Triệu Quang Phục, bảng hiệu mới cũng đã được lắp đặt. Tuy nhiên, tầng trệt vẫn đang trong quá trình thi công với các hạng mục như làm mới trần nhà, tường và sàn.
Phường Chợ Lớn là kết quả hợp nhất các phường 11, 12, 13 và 14 (quận 5), với diện tích khoảng 1,67 km² và dân số hơn 85.000 người. Đây là một trong ba phường mới được hình thành trên địa bàn quận 5 sau quá trình sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1965) bày tỏ kỳ vọng vào sự chuyển đổi theo mô hình chính quyền hai cấp. Theo bà, việc tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng đắn, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân. Dù chưa thể đoán định mọi thứ sẽ diễn ra thế nào, bà vẫn hy vọng rằng các thủ tục hành chính sẽ trở nên đơn giản, minh bạch và không còn rườm rà như trước.
Chứng kiến các phường, xã lần lượt "thay áo mới", đổi biển hiệu, bà Tâm không giấu được sự háo hức. "Mỗi thay đổi đều gợi cho tôi niềm mong chờ – rằng một mô hình mới sẽ mang đến một tương lai mới, với một chính quyền gần dân và hiệu quả hơn".
Tại trụ sở UBND quận Tân Bình (sắp tới sẽ trở thành UBND phường Tân Bình), không khí tất bật, khẩn trương bao trùm khi công tác dọn dẹp, di dời đồ đạc sang địa điểm hành chính mới đang được triển khai gấp rút.

Các khâu chuẩn bị cho lễ công bố chính quyền địa phương mới cũng gần hoàn tất. Biển tên cơ quan đã được thay mới đồng bộ.
Dọc các tuyến đường chính, băng rôn thông báo được treo dày đặc nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Anh Phạm Hữu Tiến (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ: "Mấy ngày qua thấy trên báo cũng đưa tin nhiều về việc vận hành chính quyền mới. Nay đi đường cũng thấy nhiều băng rôn thông báo nên cũng khá mong chờ. Hy vọng khi sau vận hành mô hình chính quyền mới thì sẽ hoạt động hiệu quả, giải quyết và hỗ trợ cho người dân tốt hơn."

Trong ngày 29-6, các công tác sắp xếp, chuẩn bị cho mô hình chính quyền 2 cấp đã được cán bộ tại UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) thực hiện.

Các cán bộ vẫn làm việc trên tinh thần rất chăm chỉ, nhiệt tình để kịp tiến độ ngày 30-6 và 1-7, điều này thể hiện rõ sự trách nhiệm, tận tâm của các cán bộ trong mô hình làm việc mới.

Chị Nguyệt (48 tuổi, huyện Hóc Môn) là người dân sống gần UBND đã có những chia sẻ: "Mình để ý là các cán bộ đã có sự chuẩn bị dần dần từ thời gian trước đó. Mình hy vọng là với cách sắp xếp mới này sẽ hỗ trợ người dân nhiều hơn, để họ bớt áp lực khi cần giải quyết các thủ tục hành chính".

Tại trụ sở UBND phường Hiệp Bình Phước, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, tất bật. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, công chức đã bắt tay vào công tác dọn dẹp, di chuyển trang thiết bị, hồ sơ nhằm chuẩn bị cho lễ công bố chính quyền địa phương theo mô hình mới. Bảng tên cũ của phường cũng đã được thay mới hoàn toàn, hiện đại, rõ ràng, đồng bộ với hình ảnh chính quyền đô thị theo mô hình mới. Việc thay đổi này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, chuyên nghiệp hóa trong hoạt động hành chính của phường.
Bình luận (0)