Chiến sĩ Nhà giàn DK1 kịp thời cứu ngư dân bị cá chình cắn
(NLĐO) - Trong quá trình khai thác hải sản, ngư dân Phạm Văn Thơm (SN 1992) bị cá chình cắn vào mu bàn tay phải, gây vết thương dài hơn 2,5 cm
Sáng 9-4, Nhà giàn DK1/7 (Cụm Huyền Trân), trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, đã kịp thời tiếp nhận và sơ cứu một ngư dân bị cá chình cắn khi đang đánh bắt trên biển.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Nhà giàn DK1/7 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ tàu cá BTh 98101 TS do ông Tạ Văn Thu (SN 1988, ngụ đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Tiến hành khâu vết thương cho ngư dân
Theo thông tin từ tàu cá, trong quá trình khai thác hải sản, ngư dân Phạm Văn Thơm (SN 1992), thuyền viên trên tàu, bị cá chình cắn vào mu bàn tay phải, gây vết thương dài hơn 2,5 cm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ quân y Nhà giàn DK1/7 nhanh chóng hướng dẫn tàu đưa nạn nhân lên nhà giàn để xử lý. Tại đây, y sĩ đã tiến hành thăm khám, làm sạch vết thương, sát khuẩn, lấy dị vật và khâu 5 mũi, sau đó băng bó cẩn thận.

Quân y Nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn
Ngoài xử lý vết thương, lực lượng quân y còn cấp thuốc và hướng dẫn cụ thể cách sử dụng thuốc, thay băng, chăm sóc vết thương để tránh nhiễm trùng khi tiếp tục làm việc trên biển.
Nhờ được sơ cứu kịp thời, đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe của ngư dân Phạm Văn Thơm đã ổn định. Sau khi nghỉ ngơi và theo dõi, ngư dân này rời nhà giàn, trở lại tàu cá để tiếp tục hành trình khai thác hải sản.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân
Việc hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của lực lượng làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam, không chỉ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là điểm tựa vững chắc, kịp thời hỗ trợ ngư dân trong những tình huống khẩn cấp giữa biển khơi.