Talkshow-tư vấn: Điểm chuẩn tăng cao, vẫn còn cơ hội trúng tuyển bổ sung

Vào lúc 9 giờ ngày 25-8, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - tư vấn trực tuyến: "Điểm chuẩn, cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển"

Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025 với sự tham gia của chuyên gia và đại diện các trường ĐH: 

-TS- Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, chuyên gia về hướng nghiệp

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài Chính - Marketing;

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Ban Truyền thông trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM)

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga - Phụ trách truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Chương trình sẽ nhìn nhận điểm chuẩn các trường vừa công bố; phân tích vì sao nhiều ngành điểm chuẩn gần 10 điểm/môn mới trúng tuyển; những nhóm ngành nào lên ngôi, những nhóm ngành nào vẫn còn thiếu chỉ tiêu; tư vấn thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển; những trường sẽ xét tuyển bổ sung và chọn ngành, chọn trường ở nguyện vọng bổ sung thế nào cho phù hợp...

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 1.

Khách mời sẵn sàng tư vấn cho thí sinh, phụ huynh

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Bạn đọc có câu hỏi có thể điền vào ô phía dưới để các chuyên gia giải đáp. 

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Uniben; và đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.


Từ chiều 22-8, các trường ĐH đã lần lượt công bố điểm chuẩn ĐH. Các vị khách mời đánh giá như thế nào về bức tranh điểm chuẩn chung của các trường ĐH năm nay, có điểm gì đáng lưu ý so với các năm trước? Những yếu tố nào đã tác động mạnh nhất đến sự biến động của điểm chuẩn ở các ngành học khác nhau?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, trả lời: Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn, bức tranh hiện ra khá rõ, trong đó ghi nhận sự biến động điểm chuẩn và sự phân hoá về điểm chuẩn của trường TOP, trường địa phương.

Ở các trường TOP, điểm chuẩn khá cao và tăng cao như khối các trường thành viên ĐHQG TP HCM.

Về nhóm ngành, CNTT, sức khoẻ, đào tạo giáo viên.

Với nhóm ngành CNTT, ở các trường TOP điểm chuẩn rất cao - tiệm cận điểm tối đa.

Cũng nhóm ngành CNTT nhưng ở trường dưới thì điểm chuẩn chỉ ở mức 16-17.

Về nhóm ngành sức khoẻ, điểm chuẩn nhóm trường TOP giảm nhẹ, trường không chuyên sức khoẻ điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn.

Với nhóm ngành đào tạo giáo viên năm nay cũng tăng vọt.

Điểm chuẩn các trường tăng cao có phần từ năm nay các trường không xét tuyển sớm nên có lượng nguyện vọng lớn đăng ký, đặc biệt là trường TOP.

Bên cạnh đó, khi đăng ký thí sinh không cần ghi phương thức xét tuyển cũng ảnh hưởng đến xu hướng xét tuyển của thí sinh. Năm nay, thí sinh có xu hướng chọn trường hơn là chọn ngành.

Quy định quy đổi điểm hiện không thống nhất mà mỗi trường có khác nhau nên điểm chuẩn cũng khác nhau.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 2.

TS Nguyễn Đức Nghĩa

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài Chính - Marketing, trả lời: So với những năm trước, những trường TOP 1 có điểm chuẩn rất cao, tăng cao.

Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng có sự tăng điểm ở nhiều ngành. Những năm trước, marketing, kinh tế, tài chính- ngân hàng có điểm chuẩn cao nhưng năm nay khá ổn định.

Năm nay thí sinh không ghi phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển nên cơ hội của thí sinh rất nhiều và điểm chuẩn cũng tăng từ đây.

Năm nay, điểm chuẩn phân hoá theo từng TOP trường.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 3.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng

 Với những trường ĐH đã công bố điểm chuẩn, những ngành nào đang có điểm chuẩn tăng mạnh so với năm trước? Liệu điều này có phản ánh xu hướng chọn ngành của thí sinh hiện nay?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Thống kê điểm chuẩn của trường ĐH cách đây 2 ngày cho thấy nhiều trường ĐH có điểm chuẩn tăng cao. Điều này hoàn toàn không bất thường.

Dự đoán ban đầu là điểm chuẩn sẽ giảm vì điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm. Tuy nhiên, khi lọc ảo xong thì điểm chuẩn tăng. Những nhóm ngành có điểm chuẩn tăng mạnh là CNTT, sư phạm

Riêng nhóm ngành sức khỏe giảm nhưng điểm chuẩn trúng tuyển ở mức cao.

Nhóm ngành CNTT ở các trường tốp đầu điểm chuẩn rất cao, đặc biệt ở những ngành mới như công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch

Với nhóm ngành sư phạm: Điểm chuẩn tăng vọt, chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành này rất ít. Thậm chí, có trường chỉ tuyển chỉ tiêu dưới 20. Ngoài ra, sinh viên học ngành này còn được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí.

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP HCM), trả lờiDự đoán ban đầu của Trường ĐH Quốc tế, điểm chuẩn giảm một chút so với năm 2024. Điểm thi môn toán, tiếng Anh giảm nên dự báo điểm chuẩn cũng giảm. Tuy nhiên, khi xét điểm và nhận hồ sơ, Trường ĐH Quốc tế nhận thấy điểm chuẩn đều tăng.

Điểm cao nhất là ngôn ngữ Anh 34,03 điểm (thang điểm 40). Điều này cho thấy chất lượng thí sinh qua mỗi năng đang được nâng cao dần.

Tại trường ĐH Quốc tế, ngành ngôn ngữ Anh và nhóm ngành kinh tế là những ngành đào tạo chủ chốt của nhà trường.

Nếu học ngôn ngữ Anh, sinh viên học thêm vài chứng chỉ thì có thể đi dạy. Cơ hội việc làm rộng mở.

Riêng ở những trường đào tạo nhóm ngành sư phạm, có ngành lên đến 29,92 điểm mới trúng tuyển, khả năng cạnh tranh rất cao, bởi lẽ số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành này có giới hạn.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 4.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Năm nay, nhiều trường ĐH nhận được lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tăng mạnh so với các năm trước. Có thể giải mã hiện tượng này như thế nào? Việc này đã tác động như thế nào đến điểm chuẩn?

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Khi không còn xét tuyển sớm nên mỗi thí sinh đa phần chọn nguyện vọng cao nhất ở ngành mong muốn nhất và để đảm bảo an toàn thì thí sinh tăng thêm các nguyện vọng khác ở các trường khác nhau.

Tại Trường ĐH Tài chính – Marketing, thí sinh có nhiều nguyện vọng chọn ngành ở nhiều chương trình khác nhau, ở nhiều trường khác cũng tương tự.

Năm nay thí sinh đã có sự phân định rất rõ ngành các bạn muốn học và trường các bạn nhắm đến để đăng ký.

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga, Phụ trách truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trả lời: Năm nay số lượng nguyện vọng tăng cũng là yếu tố tác động tăng điểm chuẩn.

Ngoài ra, biến động của thị trường lao động ở những nhóm ngành đang có nhu cầu cao như nhóm CNTT đã tác động làm cho số lượng nguyện vọng tăng, điểm chuẩn tăng.

Các chương trình tư vấn - hướng nghiệp tuyển sinh đã giúp thí sinh, phụ huynh có nhiều thông tin hơn để đăng ký xét tuyển ĐH. Vì vậy, điểm chuẩn cũng có sự phân hoá giữa các ngành.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Điểm chuẩn tăng vọt chủ yếu ở một số ngành, chứ không phải ở tất cả các ngành.

Điểm chuẩn cao dẫn đến việc lựa chọn nguyện vọng phải rất lớn.

Với số lượng nguyện vọng đăng ký năm nay là hơn 7,6 triệu nguyện vọng, gần gấp đôi năm 2024 cho thấy thí sinh muốn tăng cơ hội xét tuyển thông qua việc đặt thật nhiều nguyện vọng.

Chúng tôi dự đoán vẫn có những thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt ĐH vì đặt nguyện vọng không đúng thứ tự.

Nếu như năm 2026 vẫn giữ nguyên xét tuyển như năm nay, thí sinh phải có chiến lược tuyển sinh.

Tất nhiên phải ưu tiên chọn ngành rồi mối đến chọn trường. Không nên chạy theo danh tiếng của trường.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 6.

Các chuyên gia đang tư vấn

Với những thí sinh đã trúng tuyển ở đợt 1 này và các em muốn nhập học thì cần làm gì ở giai đoạn tới? Khi nào các trường tổ chức cho thí sinh làm thủ tục nhập học? Cách thức thực hiện ra sao?

-ThS Nguyễn Kim Phụng: Những thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 với những nguyện vọng mong muốn nhất.

Khi đã có kết quả trúng tuyển từ các trường, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8.

Thí sinh trúng tuyển vào các trường sẽ nhận được tin nhắn hoặc email, trong đó các trường đều thông tin rõ cách thức nhập học, các giấy tờ minh chứng điểm ưu tiên như IELTS, SAT…

Quy trình nhập học các trường đã công bố và thí sinh cần thực hiện đúng, đủ để thuận lợi.

Cần cảnh báo với thí sinh là nạn lừa đảo. Thí sinh cần cẩn trọng chỉ thanh toán học phí từ thông tin chính thức của trường đã công bố , không đăng ký vào link lạ không phải của trường để tránh mất tiền.

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Khi trúng tuyển thí sinh nhận được tin nhắn, email của trường để gửi đến thí sinh trúng tuyển. Ở Trường ĐH Quốc tế, khi trúng tuyển thí sinh phải vào website của trường để xác nhận nhập học.

Thí sinh cũng có thể đến trực tiếp tại trường để làm thủ tục nhập học, đóng học phí, lệ phí…

Hiện tượng lừa đảo hiện diện khắp nơi, vậy nên thí sinh, phụ huynh cần hết sức tỉnh táo.

ĐHQG TP HCM có hệ thống ký túc xá cho sinh viên, nếu tân sinh viên có nhu cầu cũng cần nhanh chóng để có chỗ ở an toàn.

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga: Thí sinh trúng tuyển vào bất cứ trường nào cũng phải xác nhận nhập học online trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, sau đó xác nhận nhập học tại trường theo quy định.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển tại 2 cơ sở quận 4 và quận 12 (cũ). Thí sinh ở xa có thể làm thủ tục nhập học trực tuyến tại ntt.edu.vn. Thí sinh nếu có thắc mắc nào hãy liên lạc trực tiếp đến trường, tránh nhầm lẫn dẫn đến mất tiền.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 7.

Các chuyên gia đang tư vấn

Với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển ở nguyện vọng dự phòng muốn tìm cơ hội khác, liệu thí sinh có còn cơ hội xét tuyển ở đợt tiếp theo? Quy trình đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo diễn ra như thế nào? Khi đăng ký bổ sung cần lưu ý điều gì để tăng cơ hội trúng tuyển?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Đối với các thí sinh muốn xét tuyển bổ sung cần bám sát quy định xét tuyển bổ sung của Bộ GD-ĐT và quy trình xét tuyển bổ sung của trường ĐH.

Quy định xét tuyển bổ sung của Bộ GD -ĐT nêu rõ, các trường ĐH còn thiếu chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung từ ngày 1-9 đến hết năm nay. Tuy nhiên, thông thường các trường chỉ tuyển trong tháng 9 để kịp tiến độ đào tạo.

Thí sinh trượt hết nguyện vọng ĐH hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển bổ sung.

Quy trình xét tuyển thực hiện tại trường ĐH chứ không thực hiện trên hệ thống của Bộ GD- ĐT như xét tuyển đợt 1. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý theo dõi thông tin của từng trường.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 8.

Các chuyên gia đang tư vấn

-Nhiều thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 sẽ rất quan tâm đến thông tin xét tuyển bổ sung của các trường ĐH. Các trường tham dự tại chương trình có kế hoạch xét tuyển đợt tiếp theo không? Nếu có thì trường xét vào những ngành nào, điều kiện ra sao?

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống củ Bộ GD-ĐT. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì coi như từ chối nhập học.

Những trường đã xét đủ chỉ tiêu ở đợt 1 sẽ không xét bổ sung.

Với những trường còn tuyển bổ sung, thí sinh cần theo dõi xem trường xét bổ sung ở ngành nào. Cần bình tĩnh xem ngành mình muốn học trường nào còn tuyển, cần đăng ký ở nhiều trường có xét bổ sung. Chưa chắc nguyện vọng bổ sung có điểm chuẩn bằng đợt 1 mà có thể cao hơn do có nhiều thí sinh cùng đăng ký.

-ThS Nguyễn Bích Ngọc: Thí sinh phải chắc chắn có cơ hội trúng tuyển hãy tính đến việc từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển. Hãy tránh tình trạng "đứng núi này trông núi nọ".

Tại Trường ĐH Quốc tế có 2 chương trình: 1- do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng; 2- do trường ĐH đối tác nước ngoài cấp bằng.

Các chương trình liên kết nước ngoài đều tuyển chung trên hệ thống với chương trình do trường cấp bằng.

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga: Cơ hội vào ĐH của các bạn thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn rộng mở.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có kế hoạch tuyển bổ sung ch các ngành theo các phương thức như xét học bạ, đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần theo dõi trên ntt.edu.vn.

-Nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng không thể trúng tuyển vào các ngành y đa khoa, răng-hàm-mặt hay một số ngành y dược khác. Cơ hội đối với ngành học này ở các trường tư thục như thế nào, cụ thể là ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành?

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga: Nhóm ngành sức khoẻ trường xét tuyển theo nhiều phương thức xét tuyển. Nhóm ngành sức khỏe tại trường là nhóm ngành mũi nhọn. Trường có liên kết với các bệnh viện lớn để sinh viên được học thực hành.

Nếu thí sinh mong muốn học nhóm ngành sức khoẻ nhưng không may mắn trúng tuyển ở đợt 1 vẫn có cơ hội học tập tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điểm chuẩn nhóm ngành này tương đối "dễ thở" hơn những trường tốp đầu, có cơ hội học đúng ngành đam mê.

Nhà trường có mối quan hệ hợp tác với các bệnh viện uy tín trong và ngoài TP HCM, nhờ đó sinh viên có thể khám phá "giảng đường trong bệnh viện".

Không chỉ có trường công, rất nhiều trường ĐH tư thục có chất lượng đào tạo tốt.

Hiện tại nhà trường vẫn đang xét tuyển bổ sung nhóm ngành này.

Khối ngành kinh tế năm nay điểm chuẩn có những biến động cụ thể ra sao? Cơ hội cho khối ngành tài chính – kế toán – marketing ở nguyện vọng bổ sung ở các trường công lập có cao không? Cụ thể đối với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt này còn cơ hội theo học khối ngành kinh tế tại Trường ĐH Marketing hay không?

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Nhìn chung, ở các trường đều có mức điểm tăng. Tại trường ĐH Tài chính-Marketing cũng tăng.

Hiện tại, nhà trường đang trong quá trình tiếp nhận tân sinh viên và chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến xét tuyển bổ sung ĐH chính quy.

Tuy nhiên, thí sinh mong muốn học Trường ĐH Tài chính – Marketing vẫn có thể đăng ký các ngành học theo chương trình liên kết quốc tế để mở rộng cơ hội học tập tại trường. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học.

Bên cạnh đó thí sinh có thể theo dõi các trường ĐH có xét tuyển bổ sung như trường ĐH Công thương TP HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hùng Vương,…

Tuy nhiên, đối với nguyện vọng bổ sung, chỉ tiêu sẽ giới hạn hơn, thí sinh cần lưu ý.

Cả 2 con song sinh cùng xét tuyển. Một trong 2 chưa có thông tin trúng tuyển. Cần làm gì trong tình huống này?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Năm nay tuyển sinh ĐH có nhiều thay đổi. Hệ thống của Bộ GD-ĐT vận hành tương đối ổn nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí của các trường nên phát sinh một số sai sót.

Hiện có khá nhiều thí sinh chưa biết mình có trúng tuyển hay không vì không nắm nguyên tắc quy đổi.

Về nguyên tắc, sau khi các trường công bố điểm chuẩn sẽ công bố danh sách trúng tuyển và thông báo cho các em xác nhận nhập học trên hộ thống.

Thầy, cô trường Nguyễn Tất Thành cho em hỏi: Em đã trúng tuyển nguyện vọng ngành điều dưỡng của trường, đã đóng học phí và chụp ảnh thẻ. Nếu trong quá trình học, em cảm thấy không phù hợp thì có thể thay đổi nguyện vọng hay không? Khi nào nhà trường bắt đầu nhập học chính thức? 

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga: Ngành điều dưỡng là một ngành đặc thù. Nếu muốn đổi ngành, sinh viên phải xác định sớm. Nhà trường có quy định và có hỗ trợ chuyển ngành cho tân sinh, tuy nhiên phải trong mốc thời gian quy định của nhà trường.

Nếu đã đóng tiền nhập học, bạn đã chính thức trở thành tân sinh viên. Thời gian nhập học chính thức sẽ được thông báo theo từng khoa, từng ngành, thông qua tài khoản sinh viên của nhà trường. 

Mặc dù đã đóng học phí xong nhưng thí sinh cũng cần đăng nhập thêm tài khoản để kiểm tra một lần nữa các thông tin như thời gian nhập học, thời khóa biểu… tránh trường hợp có lỗi phát sinh.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 9.

Các chuyên gia đang tư vấn

Em rất thích Trường ĐH Quốc tế nhưng trượt. Em có thể học CĐ xong liên thông không được không?

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Bạn cứ chọn một trường CĐ để sau khi hoàn tất chương trình CĐ để liên thông lên các trường ĐH. Hoặc bạn cũng có thể đăng ký thi đánh giá năng lực vào kỳ thi năm sau.

Thưa thầy, cô, em đã trúng tuyển ĐH nguyện vọng 5 vào trường ĐH công lập ở TP HCM, tuy nhiên đó không phải là ngành học mà em mong muốn. Em có thể chuyển sang đăng ký học CĐ ngành em thích ngay lúc này hay không? Liệu có còn kịp để đăng ký học CĐ hay không và em cần làm những thủ tục như thế nào?

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Rất nhiều thí sinh đã trúng tuyển đợt 1. Tuy nhiên, thí sinh cân nhắc xác nhận nhập học và chọn thêm nguyện vọng khác như xét tuyển bổ sung ở trường ĐH khác hoặc học CĐ.

Thời điểm này, thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký học CĐ. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ trường CĐ có còn tuyển sinh ngành học bạn mong muốn hay không. Thí sinh cần cân nhắc, tránh trường hợp từ chối học ĐH chuyển sang học CĐ nhưng ngành học mong muốn lại không còn xét tuyển.

Lợi ích của việc học CĐ là rút ngắn thời gian học tập và tiết kiệm kinh phí, đây cũng là một lựa chọn hay. Sinh viên sau khi tốt nghiệp CĐ vẫn có thể liên thông lên ĐH.

Em thi C00 được 26,6, đặt 7 nguyện vọng nhưng rớt hết 6 nguyện vọng, trúng tuyển ở nguyện vọng thứ 7 nhưng gia đình phản đối. Em định sang năm chuyển hướng ôn thi tổ hợp khác. Liệu hướng đi này có phù hợp không?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Việc học đến thời điểm này khi các em đã đủ tuổi trưởng thành nên do em quyết định, gia đình chỉ góp ý. Nếu em thích thì vẫn có thể xác nhận nhập học rồi thuyết phục gia đình.

Ngoài ra, em cũng có thể theo dõi đợt xét tuyển bổ sung. Có thể tham gia xét tuyển kỳ tuyển sinh năm sau.

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Trong 7 nguyện vọng thì em cũng đã trúng 1 nguyện vọng. Bạn nên tìm hướng phù hợp để thuyết phục, cha, mẹ, ông, bà … để tìm sự ủng hộ. Bạn phải chinh phục được vì sao bạn chọn học ngành đó. Bạn cần suy nghĩ cẩn trọng khi muốn xét tuyển vào năm sau vì có thể sang năm sẽ khác.

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Bạn đã đậu được 1 nguyện vọng may mắn hơn nhiều thí sinh khác. Những gì ở phía trước rất khó nói. Tương lai phụ thuộc vào quyết tâm của bạn. Nếu bạn đã trúng tuyển ở nguyện vọng 7 thì bạn cũng hãy quyết tâm với sự lựa chọn của mình.

Thời điểm này nếu tham gia xét tuyển bổ sung, thí sinh cần làm gì?

-TS Nguyễn Đức Nghĩa: Chúng tôi hoàn toàn hiểu tâm lý thí sinh đang rất lo lắng trong thời gian này, tuy nhiên cả thí sinh và phụ huynh phải giữ tâm lý thật bình tĩnh, tỉnh táo đưa ra quyết định.

Theo thống kê trung bình hằng năm, ở đợt xét tuyển 1 có khoảng 70% chỉ tiêu đã được lấp đầy. Thông thường, các trường tốp đầu đều đã tuyển đủ, đặc biệt là các ngành "hot".

Theo quy định, từ ngày 1-9, thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung có thể tham gia xét tuyển bổ sung ngay tại trường.

-Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga: Trượt hết tất cả nguyện vọng không có nghĩa là không còn cơ hội vào ĐH. Ngay lúc này, phụ huynh cần tâm lý hơn, đồng cảm và cùng con tìm hiểu về các trường có xét tuyển bổ sung để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Đợt xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ nhận hồ sơ từ ngày 25-8, mức điểm nhận hồ sơ bằng với mức điểm chuẩn nhà trường thông báo trước đó.

Thí sinh cần cân nhắc kỹ, nhà trường chỉ tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu, nếu đăng ký trễ, nhà trường khó lòng hỗ trợ thí sinh.

-ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Khi bước vào trường ĐH, chắc chắn các bạn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Tinh thần tự học là điều quan trọng nhất.

Tân sinh viên cần xây dựng thời gian biểu chi tiết từng ngày, từng buổi… Môi trường ĐH rất thoải mái, tự do, chính vì điều này đã có rất nhiều sinh viên "vấp ngã" vào những cuộc vui không có điểm dừng, thiếu lành mạnh.

Các bạn đã có 12 năm ôn tập, trải qua kỳ thi quan trọng của cuộc đời, hơn hết đã trúng tuyển vào ngành học mơ ước, vì vậy phải quyết tâm học thật tốt.

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Khi đậu ĐH, nhiệm vụ chính của các bạn là đi học. Hiện nay, có rất nhiều thí sinh chưa có thời gian sinh hoạt hợp lý, bằng chứng là tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi nhờ tư vấn vào lúc 2-3 giờ sáng. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian cần nghỉ ngơi thì các bạn đang trằn trọc suy nghĩ.

Tuy chỉ là việc nhỏ nhưng ít nhiều phản ánh việc sinh hoạt thời gian thiếu khoa học. Tân sinh viên cần phải có kế hoạch học tập và lộ trình tương lai hợp lý.

Talkshow -tư vấn: Những nhóm ngành nào điểm chuẩn tăng cao? - Ảnh 10.

Các diễn giả cùng chụp hình chung với ê-kíp thực hiện chương trình