Chỗ dựa tin cậy của ngư dân
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ, đồng hành hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Vững vàng nơi đầu sóng
Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông và yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ chủ quyền, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 không ngừng nâng cao năng lực, trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp cao điểm. Hệ thống trực tại các đơn vị được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Toàn vùng đã tổ chức 97 lượt tàu, xuồng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển; kịp thời xử lý nhiều tình huống phát sinh, tuyên truyền và kiên quyết xua đuổi nhiều nhóm tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
Song song với công tác tuần tra, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cũng được đẩy mạnh với quyết tâm cao, đặc biệt tại các vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia và các ngư trường trọng điểm.
Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Vùng Cảnh sát biển 3 là hỗ trợ ngư dân trong công tác tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an ninh hàng hải. Lực lượng đã tiếp nhận và xử lý 89 thông tin liên quan đến tìm kiếm cứu nạn, điều động 6 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, cứu được 8 thuyền viên, vớt một thi thể và sơ cấp cứu kịp thời cho 2 ngư dân gặp nạn trên biển.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh đánh giá bằng sự hiện diện thường xuyên trên vùng biển rộng lớn và bằng những hành động cụ thể trong hỗ trợ ngư dân, cứu hộ cứu nạn, phối hợp chống khai thác IUU và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, lực lượng Cảnh sát biển khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, là lý tưởng của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi khoác trên mình màu áo Cảnh sát biển.
Gắn kết tình quân - dân
Xác định con người là yếu tố then chốt trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tổ chức huấn luyện chiến đấu, diễn tập theo phương án thực tế sát yêu cầu nhiệm vụ; 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, huấn luyện đầy đủ theo kế hoạch năm 2025.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được đẩy mạnh. Đã có hơn 700 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh toàn diện hoạt động của đơn vị, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và hình ảnh người lính biển trong thời đại mới.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ VI. Công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ, giải quyết chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.
Một điểm sáng trong hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 là phong trào "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ngày càng đi vào chiều sâu. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tích cực xuống địa bàn thực hiện công tác dân vận, kết hợp các hoạt động hỗ trợ ngư dân. Đơn vị đã trao tặng 671 suất quà cùng nhiều phần quà thiết thực cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn ven biển. Các hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố "thế trận lòng dân" trên biển.
Ngay sau hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ VI; Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị. "Toàn vùng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp; nắm chắc tình hình trên biển, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật nghiêm, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất" - Thiếu tướng Ngô Bình Minh quán triệt.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng" chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025). Ngoài ra, 4 cá nhân tiêu biểu trong phục vụ, tham gia diễu binh - diễu hành tại lễ kỷ niệm cũng được biểu dương khen thưởng.